04/06/2022 - 12:13

Park Ji-hyun, gương mặt nữ triển vọng trên chính trường Hàn Quốc 

NGUYỆT CÁT (Theo Bloomberg)

Trong 5 năm qua, Park Ji-hyun (ảnh) - một nhà hoạt động chống tội phạm tình dục ở Hàn Quốc - đã trải qua nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm phá một đường dây tội phạm tình dục trực tuyến, xuất bản tự truyện, tiết lộ danh tính trước công chúng và trở thành cố vấn cấp cao cho một ứng viên tổng thống hàng đầu. Cô gái 26 tuổi này hiện là gương mặt mới nổi trên chính trường xứ kim chi.

Giống như những cô gái trẻ khác, Park từng nghĩ mình sẽ kết hôn, sinh con và dành thời gian về hưu đi du lịch. Mong muốn của nữ sinh ngành báo chí là làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Năm 2018, phong trào #MeToo bùng nổ mạnh mẽ ở Hàn Quốc, thu hút hàng ngàn phụ nữ tham gia biểu tình ở trung tâm Seoul, yêu cầu chính phủ nghiêm túc xem xét vấn nạn quay lén phụ nữ. Vụ việc đã khơi dậy bản năng làm báo và thôi thúc Park cùng một bạn học tên Dan viết bài để tham gia một cuộc thi báo chí sinh viên thường niên. Trong quá trình thu thập thông tin bằng cách tham gia các nhóm trò chuyện trực tuyến, cả hai bị choáng ngợp trước những gì họ tìm thấy. Chỉ riêng phòng trò chuyện đầu tiên đã có 20 gigabyte dữ liệu (tương đương thời lượng của 14 bộ phim) chứa đựng những hình ảnh và video quay lén phụ nữ. Họ thậm chí đã thâm nhập và vạch trần một đường dây tội phạm tình dục trực tuyến gọi là “Phòng chat thứ N”, trong đó, nhiều người dùng cung cấp hình ảnh bôi xấu hoặc tự làm hại mình của phụ nữ để lan truyền trên mạng. Park và Dan phát hiện nạn nhân thường bị quấy rối, đe dọa hoặc tống tiền, phần đông là các cô gái trẻ và cả những bé gái mới 12 tuổi. Nhờ sự giúp sức của Park, cảnh sát đã bắt giữ những kẻ cầm đầu và chúng đã bị kết án hơn 30 năm tù.

Thời gian sau đó, Park chỉ dùng bút danh khi viết báo, cũng như chọn xuất hiện ẩn danh trong bộ phim tài liệu "Cyber Hell" của Netflix để chia sẻ về vụ án gây chấn động dư luận nói trên. Tuy nhiên, cô đã quyết định "xuất đầu lộ diện" sau khi được mời làm cố vấn đặc biệt về vấn đề phụ nữ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Lee Jae Myung thuộc đảng Dân chủ. Tuy ông Lee thất bại, nhưng nỗ lực của Park đã giúp cô trở nên nổi tiếng trên chính trường, được bổ nhiệm đồng chủ tịch lâm thời của đảng Dân chủ và chủ trì công cuộc cải tổ đảng này. Không chỉ vậy, Park còn trở thành hình mẫu của hàng triệu phụ nữ Hàn Quốc đấu tranh chống quấy rối tình dục và bạo hành phụ nữ.

Trong các sản phẩm văn hóa, tình yêu của người dân xứ kim chi thường được thể hiện nhẹ nhàng, lãng mạn. Tuy nhiên, trong các nhóm và phòng trò chuyện trên mạng xã hội, đó lại là một câu chuyện khác. Bằng chứng là những hình ảnh và video quay lén phụ nữ được mua bán rộng rãi qua mạng và các báo cáo về hành vi đe dọa, tống tiền, quấy rối phụ nữ liên tục tăng vọt. 

Mặt khác, sự tiến bộ của công nghệ cũng gây bất lợi nhất định đối với phụ nữ. Là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới, làn sóng tội phạm tình dục kỹ thuật số ở Hàn Quốc nhờ đó cũng tăng nhanh, bao gồm nạn buôn bán trái phép các loại nội dung khiêu dâm trên mạng.

Theo Bloomberg, tuy Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, nhưng phần đông phụ nữ bị bỏ lại phía sau. Thu nhập của lao động nữ chỉ bằng 2/3 của nam giới - khoảng cách thu nhập theo giới tệ nhất trong trong các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Nam giới cũng nắm giữ 81% số ghế trong quốc hội và 95% vị trí điều hành tại các công ty đại chúng. Ngoài ra, tình trạng phân biệt giới tính vẫn tồn tại trong gia đình. Tại các hộ có thu nhập trung bình, phụ nữ trung bình dành hơn 3 giờ/ngày để làm việc nhà, trong khi nam giới chỉ bỏ ra 54 phút.

Chia sẻ bài viết