04/08/2010 - 09:05

Pakistan trước thảm họa y tế do lũ lụt

Người Pakistan dắt díu nhau chạy lũ. Ảnh: AP

* Bạo lực tại Karachi làm ít nhất 45 người thiệt mạng

(TTXVN)- Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế ngày 3-8 cảnh báo Pakistan đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một thảm họa y tế cộng đồng do trận lũ lớn nhất trong 80 năm qua gây ra. Hiện số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở khu vực Tây Bắc nước này đã lên tới hơn 1.500 và có thể còn tiếp tục tăng, trong khi cuộc sống của khoảng 2,5 triệu người khác bị ảnh hưởng.

Các nhân viên cứu trợ cho biết nước sạch và vệ sinh dịch tễ là hai yếu tố hết sức cấp thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo Giám đốc Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ của Pakistan, ông Ateeb Siddiqui, hàng nghìn người đang phải sống trong các điều kiện thiếu thốn, vì vậy cung cấp nước sạch và cách dịch vụ y tế là ưu tiên hàng đầu nhằm tránh nguy cơ xảy ra một thảm họa y tế cộng đồng.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) tại các tỉnh Nowshera, Charsadda, Mardan và Peshawar cho biết 80.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 50.000 nhà khác bị hư hại, khiến gần 980.000 người mất nhà cửa hoặc phải chuyển chỗ ở. WFP cảnh báo con số này sẽ còn tăng cao, bởi theo cơ quan khí tượng Pakistan, mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong những tuần tới với lượng mưa lên tới hơn 200mm trên cả nước.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ “rất đau buồn trước những tổn thất về người và thiệt hại cơ sở hạ tầng ở Pakistan”, đồng thời cam kết LHQ trợ giúp hơn 10 triệu USD cho những người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Anh cam kết 8 triệu USD, Mỹ cam kết 10 triệu USD và làm 12 chiếc cầu thép để tạm thay thế những chiếc cầu cao tốc bị lũ làm hỏng ở Pakistan. Trung Quốc cũng quyết định cung cấp các hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương 1,48 triệu USD) giúp những người gặp nạn vượt qua khó khăn.

* Bạo lực bùng phát từ đêm 2-8 tại thành phố Karachi lớn nhất Pakistan thuộc tỉnh Sindh đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Nguồn tin an ninh cho biết, các tay súng tấn công vào nhiều địa điểm khác nhau ở Karachi, đốt phá hàng chục xe cộ, cửa hàng và trạm xăng. Các vụ đốt phá tương tự cũng đã xảy ra ở Hyderabad thuộc tỉnh này.

Bạo lực lan rộng sau khi nghị sĩ Raza Haider, thành viên Phong trào MQM tại tỉnh Sindh, bị bắn chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Nazimabad.

Để lập lại trật tự, trong ngày 3-8, Chính phủ Pakistan đã phải ra lệnh đóng cửa các cửa hàng và trường học tại Karachi và Hyderabad. Trong khi đó, chính quyền thành phố Karachi áp đặt lệnh cấm tụ tập nơi công cộng nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực gia tăng.

 

Chia sẻ bài viết