15/05/2012 - 21:06

Pakistan muốn cải thiện quan hệ với Mỹ và NATO

Hãng tin Pháp AFP cho biết, các nhà lãnh đạo cấp cao Pakistan ngày 15-5 đã bắt đầu cuộc họp thảo luận việc bãi bỏ lệnh phong tỏa đường tiếp tế quân sự của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) qua Afghanistan sau 6 tháng áp đặt kể từ vụ không kích nhầm của NATO vào lãnh thổ Pakistan khiến 24 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trước cuộc họp này, nữ Ngoại trưởng Hina Rabbani Khar tuyên bố đây là thời điểm “tiến bước” và cố gắng duy trì mối quan hệ với phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 14-5 cũng cho biết hai nước đã đạt được “những tiến bộ đáng kể” trong cuộc đàm phán mở lại tuyến đường hậu cầu huyết mạch đã bị ngăn chặn gần sáu tháng nay, cho dù tất cả các quyết định cuối cùng vẫn đang tiếp tục được bàn thảo.

Các diễn tiến trên cho thấy Pakistan và Mỹ đang nỗ lực làm “tan băng” mối quan hệ giữa hai nước trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của NATO được tổ chức ở Chicago (Mỹ) vào ngày 20 và 21-5 tới với nội dung trọng tâm là tìm biện pháp khả dĩ kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm qua tại Afghanistan. Bản thân Pakistan cũng vừa tổ chức hội nghị với các quan chức cấp cao NATO và Afghanistan bàn về cách thức cải thiện an ninh biên giới, trong khi Mỹ đang xem xét khôi phục lại nguồn viện trợ quân sự trị giá khoảng 1 tỉ USD bị đóng băng cho Islamabad.

Vi Vi (Theo AFP, AP, PTR)

Chia sẻ bài viết