21/12/2009 - 09:10

Pakistan có nguy cơ lâm vào khủng hoảng chính trị

Giới luật sư Pakistan xuống đường ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao. Ảnh: AFP

(TTXVN)- Phán quyết của Tòa án Tối cao Pakistan bãi bỏ một sắc lệnh ân xá cho các quan chức liên can đến các vụ tham nhũng có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Á này.

Tổng thống Asif Ali Zardari ngày 19-12 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Ban chấp hành Đảng Nhân dân Pakistan cầm quyền (PPP), để bàn thảo các biện pháp nhằm giúp cho chính quyền khỏi sụp đổ sau quyết định ngày 16-12 của Tòa án Tối cao bãi bỏ sắc lệnh Hòa giải dân tộc được cho là đang bảo vệ các quan chức cấp cao của chính phủ khỏi bị truy tố về tội tham nhũng.

Ngay sau khi Tòa án Tối cao công bố quyết định trên, Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-N (PML-N), đảng đối lập chính ở Pakistan, đã kêu gọi Tổng thống Zardari từ chức vì ông hiện đang bị cáo buộc tham nhũng nhưng được miễn truy tố vì là tổng thống. Ngày 18-12, các tòa án chống tham nhũng ở Pakistan đã có lệnh triệu tập đối với hơn 100 quan chức bị tình nghi tham nhũng, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik và Thư ký Phủ Tổng thống Salman Farooqi. Trước đó, ngày 17-12, Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Mukhtar cũng bị cấm rời khỏi Islamabad khi ông chuẩn bị đáp máy bay thực hiện chuyến công du sang Trung Quốc do cũng liên can đến một vụ tham nhũng.

Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã chỉ trích việc ngăn cản không cho Bộ trưởng Mukhtar thực hiện chuyến công du Trung Quốc và chỉ thị tiến hành điều tra nguyên do, đồng thời tuyên bố tạm cách chức một số quan chức thuộc Bộ Nội vụ, Cơ quan điều tra liên bang (FIA) và hai thanh tra viên.

Văn phòng kiểm toán Quốc gia chống tham nhũng của Pakistan (NAB) đã đề nghị cấm 253 quan chức bị cáo buộc tham nhũng không được phép rời khỏi Pakistan kể từ ngày 16-12 vì các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Sắc lệnh Hòa giải dân tộc được chính quyền quân sự trước đây của cựu Tổng thống Pervez Musharraf thông qua hồi tháng 10-2007 dưới sức ép phải tiến hành bầu cử để khôi phục chính quyền dân sự. Khoảng 8.000 người được hưởng lợi từ sắc lệnh này, trong đó có đương kim Tổng thống Zardari và một số bộ trưởng.

Chia sẻ bài viết