Thông điệp trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington đã mở các kênh đối thoại trực tiếp và đang tìm hiểu liệu CHDCND Triều Tiên có sẵn sàng đàm phán từ bỏ chương trình hạt nhân hay không.
Trong chuyến công du Trung Quốc hôm 30-9, Ngoại trưởng Tillerson tiết lộ Mỹ đang liên lạc trực tiếp với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của quốc gia Đông Bắc Á. Nhưng sau đó vài giờ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng Bình Nhưỡng tỏ ra không quan tâm đến khả năng đối thoại.

Tổng thống Trump (trái) và Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: CNN
Chia sẻ trên Twitter ngày 1-10, Tổng thống Trump cho rằng Ngoại trưởng Tillerson đang “lãng phí thời gian” cho những nỗ lực thúc đẩy đàm phán với “Người Tên lửa” - biệt danh mà ông Trump dùng để gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nên “tiết kiệm sức lực” cho những việc “cần phải làm”. Đến cuối ngày, Tổng thống Trump lần nữa đăng đàn trên Twitter nhưng để chỉ trích những chủ nhân trước đây của Nhà Trắng. Theo ông Trump, từ cựu Tổng thống Bill Clinton đến người kế nhiệm George Bush và Barack Obama đều dựa vào chính sách “nhân nhượng” giải quyết vấn Triều Tiên nhưng tất cả vẫn “thất bại” suốt 25 năm qua. Quan điểm của tỉ phú New York cho rằng chiến lược trên cũng không hiệu quả ở thời điểm hiện tại, đồng thời khẳng định bản thân ông sẽ không thất bại như vậy.
Theo giới quan sát, thông điệp trái ngược của Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ đang phát đi tín hiệu phức tạp đến khu vực đối với chính sách của Washington trong vấn đề Triều Tiên. Về điểm này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nauert trong nỗ lực gỡ rối mâu thuẫn cho biết Washington vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao với chính quyền Bình Nhưỡng, nhưng không có nghĩa sẽ duy trì lâu dài. Giải thích thêm về tuyên bố của ông Tillerson, các cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ nói rằng phát biểu trên không ngụ ý về bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Bình Nhưỡng. Thậm chí, một quan chức khác nói trong điều kiện giấu tên cho biết các kênh ngoại giao tồn tại giữa Washington và Bình Nhưỡng chỉ nhằm mục đích bảo đảm trao trả tự do cho những người Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump công khai quan điểm bất đồng với Ngoại trưởng Tillerson trong các chính sách đối ngoại quan trọng. Trước đó, hai bên đã tỏ ra mâu thuẫn sâu sắc trong hàng loạt vấn đề bao gồm vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thỏa thuận hạt nhân Iran và đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng Vùng Vịnh giữa Qatar và các nước A-rập. Hồi tháng 7, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ngoại trưởng Tillerson dường như đang cảm thấy vai trò của mình mờ nhạt dần trong chính quyền Trump, đặc biệt trong vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Thậm chí, có nhiều ý kiến cho biết ông Tillerson sẽ từ nhiệm vào cuối năm nay.
Nhưng trong cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định không có ý định từ chức và vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Trump. Cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ RC Hammond hôm 1-10 tiếp tục bác bỏ khả năng ông Tillerson bị cô lập, cũng như những đồn đoán cho rằng Ngoại trưởng Mỹ sẽ rời nhiệm sở. Song, các chuyên gia phân tích chính trị cho biết động thái mới đây của ông chủ Nhà Trắng, đặc biệt ngay sau cuộc hội đàm quan trọng của ông Tillerson tại Bắc Kinh, lần nữa dấy lên nghi vấn xung quanh tương lai của cựu Giám đốc ExxonMobil tại Bộ Ngoại giao. Đáng nói là diễn biến này lại xuất hiện giữa lúc vai trò của Ngoại trưởng Mỹ đang bị phủ bóng bởi các chỉ trích cho rằng ông thiếu tầm nhìn trong một số vấn đề ngoại giao.
MAI QUYÊN