12/12/2008 - 15:57

Ông Obama muốn nâng cao hình ảnh nước Mỹ trong cộng đồng Hồi giáo

Báo chí Mỹ dự đoán ông Obama sẽ đến Jakarta (Indonesia) diễn thuyết trong năm 2009. Ảnh: AP

(TTXVN)- Trong bài phỏng vấn đăng ngày 10-12 trên báo Diễn đàn Chicago Tribune và Los Angeles Times, Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama khẳng định chính quyền của ông sẽ tiếp tục cuộc chiến chống phần tử cực đoan khủng bố, song mong muốn tạo dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ đối tác với các nước, cụ thể trong thế giới Hồi giáo.

Trong bài phỏng vấn trên, ông Obama nhấn mạnh Mỹ có một cơ hội để nâng cao hình ảnh của nước Mỹ trên toàn thế giới và đặc biệt là trong thế giới người Hồi giáo, do đó Mỹ phải tận dụng cơ hội này.

Ông cũng khẳng định ông sẽ không bỏ tên đệm “Hussein” trong lễ nhậm chức vào ngày 20-1-2009 vì “theo truyền thống người ta dùng cả họ, tên, tên đệm và tôi sẽ theo truyền thống”. Trong quá trình tranh cử, ông Obama đã phải trả lời nhiều câu hỏi liệu ông có phải là người Hồi giáo, vì tên đệm Hussein của Obama giống tên người theo đạo Hồi trong khi cha ông là người Kenya và khi còn nhỏ ông đã sống tại Indonesia. Đây đều là các quốc gia Hồi giáo.

Trong quá trình vận động bầu cử, ông Obama đã cam kết một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là phục hồi uy tín của nước Mỹ trên toàn thế giới. Ông cũng đã hứa sẽ diễn thuyết tại một thủ đô của một quốc gia Hồi giáo trong năm cầm quyền đầu tiên. Hình ảnh nước Mỹ trong cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới xuống cấp mạnh trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush chủ yếu vì cuộc xâm lược Iraq do Mỹ phát động, quá trình điều tra, thẩm vấn thô bạo đối với tù nhân, bắt giam vô căn cứ những nghi can khủng bố tại Vịnh Guantanamo ở Cuba và ngược đãi tù nhân tại nhà tù Abu Graib ở Iraq.

Trong khi chỉ còn chưa đầy 5 tuần Tổng thống đắc cử Obama nhậm chức, hai tổ chức Capps/Zogby công bố kết quả thăm dò cho thấy, công chúng Mỹ trông đợi ông Obama sẽ trở thành vị tổng thống lương thiện, chính trực, thông minh... để lãnh đạo nước Mỹ trong thời điểm đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Có 65% số người được hỏi mong muốn chính quyền và Quốc hội mới sớm có giải pháp để đưa nền kinh tế trở lại trạnh thái ổn định. Khoảng 19% người được hỏi cho rằng ưu tiên cao nhất lúc này là chấm dứt cuộc chiến tại Iraq. Có tới 62% người trả lời mong muốn được cắt giảm thuế và 13% cho rằng Chính phủ cần cắt giảm các khoản chi tiêu.

Chia sẻ bài viết