09/12/2008 - 09:08

Ông Obama hứa điều chỉnh lại quan hệ với Nga

* Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận một phần trách nhiệm trong quá trình chiếm đóng Iraq

(TTXVN)- Phát biểu trong chương trình “Gặp gỡ với báo giới” của kênh truyền hình NBC (Mỹ) ngày 7-12, Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama kêu gọi đánh giá lại mối quan hệ vốn đang lạnh nhạt giữa Mỹ và Nga. Ông Obama cho biết đang cân nhắc thời điểm gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hoặc Thủ tướng Vladimir Putin. Ông nhấn mạnh điều quan trọng đối với ông sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2009 là “điều chỉnh lại mối quan hệ Washington - Mát-xcơ-va”. Bên cạnh đó, ông Obama cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Mát-xcơ-va trong các lĩnh vực có thể như vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và các nỗ lực chung chống chủ nghĩa khủng bố.

Theo ông Obama, nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, một nước Nga giàu dầu mỏ đang trở nên “ngày càng quyết đoán”. Tuy nhiên, ông Obama cũng ám chỉ chính quyền Mỹ dưới thời của ông sẽ vẫn phản đối sự can dự của Nga trong các vấn đề tương tự cuộc chiến tại Gruzia hồi tháng 8 năm nay.

Trước đó, ngày 4-12, Thủ tướng Nga Putin cho biết đã nhận được “những tín hiệu tích cực” từ phía Tổng thống đắc cử Obama mà theo đó cánh cửa quan hệ Nga-Mỹ sẽ được mở rộng và cải thiện một cách đáng kể, đặc biệt trong vấn đề kết nạp thành viên mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ông Obama đã hứa xem xét lại tính hiệu quả của “lá chắn tên lửa” mà chính quyền của Tổng thống đương nhiệm George Bush dự định đặt tại Czech và Ba Lan.

* Phát biểu trên các kênh truyền hình Mỹ ngày 7-12, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã thừa nhận một phần trách nhiệm cá nhân trong cuộc chiếm đóng Iraq, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc về việc Mỹ đã phát động cuộc chiến Iraq dựa trên những thông tin tình báo sai.

Đây là lần đầu tiên bà Rice, một trong những cố vấn lâu năm nhất của Tổng thống sắp mãn nhiệm Bush, công khai thừa nhận sai lầm của Mỹ trong cuộc chiến Iraq. Người phụ nữ từng là Cố vấn an ninh quốc gia khi Mỹ phát động cuộc chiến Iraq tháng 3-2003 và trở thành Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ hai của ông Bush cho rằng chính quyền đã “sai lầm” khi trao trách nhiệm tái thiết Iraq trong những năm đầu chiếm đóng cho cơ quan duy nhất là Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, bà từ chối đổ trách nhiệm cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld mà nói rằng bản thân bà cũng có trách nhiệm về sai lầm đó.

Chia sẻ bài viết