09/09/2019 - 21:53

Ông Huỳnh Văn Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ 

Huyện Phong Điền tiếp tục thí điểm Bí thư kiêm Chủ tịch cấp xã

(CT)- Ngày 9-9-2019, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải), trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ cho ông Huỳnh Văn Tùng.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên trái), trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ cho ông Huỳnh Văn Tùng.

Theo Quyết định số 2003-QĐ-UBND, ngày 21-8-2019, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tùng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Văn Tùng khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, luôn bám sát thực tiễn, gương mẫu, tiên phong, trách nhiệm với công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Quang Hoài Nam chúc mừng ông Huỳnh Văn Tùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng, trên cương vị thủ trưởng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... 

* Ngày 9-9-2019, Thường trực HĐND Thị trấn Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Thành Tài và bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Huyện ủy viên, Bí thư Thị trấn Phong Điền, giữ chức danh Chủ tịch UBND Thị trấn Phong Điền, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là điểm thứ 2 (sau xã Giai Xuân) huyện Phong Điền triển khai thí điểm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp xã, theo Nghị quyết số 18/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tin, ảnh: H.VĂN - KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết