05/04/2016 - 21:19

ÔNG ĐỖ BÁ TỴ VÀ ÔNG PHÙNG QUỐC HIỂN ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

* Thông qua Luật Trẻ em và Luật Báo chí (sửa đổi)

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sáng 5-4, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Theo Tờ trình tại Quốc hội, nhân sự giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII gồm: Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII gồm: Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Kết quả kiểm phiếu như sau: Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII với 459 phiếu đồng ý, bằng 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 433 phiếu đồng ý, bằng 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch Quốc hội mới được bầu: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (bên phải) và ông Phùng Quốc Hiển. Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Với 90,49% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo nghị quyết này, ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội ngay khi Quốc hội khóa XIII thông qua nghị quyết.

Kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII như sau: Ông Hà Ngọc Chiến: 467 phiếu đồng ý, Ông Võ Trọng Việt: 450 phiếu đồng ý, Ông Trần Văn Túy: 459 phiếu đồng ý, Ông Nguyễn Đức Hải: 436 phiếu đồng ý, Bà Lê Thị Nga: 408 phiếu đồng ý, Bà Nguyễn Thúy Anh: 321 phiếu đồng ý, Bà Nguyễn Thanh Hải: 295 phiếu đồng ý.

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Với 84,62% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Căn cứ nội quy kỳ họp, các ông Hà Ngọc Chiến, Võ Trọng Việt, Trần Văn Túy, Nguyễn Đức Hải và bà Lê Thị Nga, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao bó hoa tươi thắm tặng hai Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

* Sáng 5-4, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua hai dự án Luật Trẻ em và Luật Báo chí (sửa đổi).

Với 89,88% tán thành, Quốc hội thông qua dự thảo Luật Trẻ em. Luật gồm 7 chương, 106 điều. Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) gồm 6 chương, 61 điều đã được 89,47% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua. Luật quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Tại phiên họp sáng 5-4, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kết quả kiểm phiếu như sau: Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XIII với 474 phiếu đồng ý. Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII với 458 phiếu đồng ý. Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII với 447 phiếu đồng ý. Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII với 414 phiếu đồng ý. Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII với 334 phiếu đồng ý. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII với 296 phiếu đồng ý. Ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước với 417 phiếu đồng ý.

Với 91,50% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Chương trình, sáng 6-4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ bài viết