29/12/2008 - 20:42

NUS - đại học hàng đầu của Singapore

Đại học Quốc gia Singapore (gọi tắt là NUS) - là Viện đại học hàng đầu của Singapore, có truyền thống xuất sắc về giảng dạy và tiên phong trong nghiên cứu khoa học. Lần lượt các năm 2004, 2005, 2006, 2007, NUS được xếp hạng thứ 18, 22, 19 và 18 trong chương trình khảo sát 200 trường đại học tốt nhất trên thế giới do Thời báo Luân Đôn (Anh) bình chọn. NUS còn xuất hiện trên hàng top trong số các trường bách khoa và IT, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các ngành học.

NUS được thành lập vào năm 1905, với tên gọi là Federated Malay States Government Medical School. Qua nhiều lần đổi tên, sáp nhập, chia tách, năm 1980, trường chính thức mang tên Đại học Quốc gia Singapore.

NUS hiện có 13 trường thành viên, trong đó 10 trường đại học và 3 trường cao học. 13 trường này cùng với hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá, các tòa nhà điều hành, hệ thống dịch vụ... tạo thành khu xá NUS. Cộng đồng sinh viên NUS gồm khoảng 32.000 sinh viên đến từ 88 quốc gia. Đội ngũ giảng dạy của NUS gần 2.000 người. 100% giảng viên của NUS có trình độ từ tiến sĩ trở lên và đa phần đều tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới, như Havard, MIT, Oxford... NUS có một điểm đặc biệt là không khuyến khích các cựu sinh viên vừa tốt nghiệp quay về giảng dạy ở trường ngay, vì NUS quan niệm rằng, để trường tiếp tục vươn lên, giảng viên phải tốt nghiệp từ những trường tốt hơn NUS.

NUS là trường đại học công lập có nhiều ngành học nhất tại Singapore. Trường có 17 ngành, trong mỗi ngành lại có những chuyên ngành khác nhau. 17 ngành đào tạo của NUS ở bậc cử nhân gồm: kiến trúc, nhân văn và khoa học xã hội, xây dựng và kinh doanh địa ốc, quản trị kinh doanh, công nghệ hóa học, công nghệ máy tính phần mềm, công nghệ thông tin, nha khoa, kỹ thuật công nghệ, công nghệ môi trường, thiết kế công nghệ, luật, y khoa, dược khoa, khoa học tự nhiên, khoa học về đời sống con người và âm nhạc. Trên 100 viện đại học danh tiếng ở châu Âu, Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật, Trung Quốc... thường xuyên trao đổi sinh viên với NUS và công nhận chương trình, bằng cấp của NUS.

Học phí đối với du học sinh tại NUS đã được chính phủ Singapore trợ giá nên không cao như học phí của các trường đại học danh tiếng ở những nước khác. Cụ thể mức học phí hàng năm hiện tại như sau: ngành Y và Nha khoa là 17.820 SGD, các ngành khác là 6.220 SGD. Học phí này được trả theo học kỳ, một năm học có hai học kỳ.

NUS có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính cho du học sinh. Sinh viên xuất sắc sẽ được toàn bộ học phí và sinh hoạt phí từ Chính phủ Singapore và nhà trường. NUS còn có chương trình “Học bổng ASEAN” và NUS trực tiếp xét tuyển học bổng này. Muốn được xét học bổng ASEAN, sinh viên phải nộp đơn vào học tại NUS. Sau đó, nếu phù hợp với tiêu chuẩn, sinh viên sẽ được mời phỏng vấn. Cần lưu ý, nếu sinh viên đã có học bổng mà kết quả thi học kỳ không tốt thì sẽ không được nhận học bổng nữa. Ngoài học bổng ASEAN, sinh viên đăng ký vào học tại NUS có thể xin xét tuyển học bổng Singapore. Đây là học bổng do Bộ Ngoại giao Singapore quản lý. Tại NUS, còn có nhiều học bổng khác do các tổ chức bên ngoài trao tặng.

NUS đứng thứ 5 trong số 77 Viện đại học lớn của Châu Á Thái Bình Dương do tạp chí Asia Week bình chọn, vượt qua cả các trường hàng đầu ở Úc. Bốn đại học được xếp trước NUS là các trường của Nhật Bản và Hàn Quốc- nơi giảng dạy bằng tiếng bản ngữ, còn NUS chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh. Riêng tại Mỹ, NUS được Viện Kiểm tra Giáo dục Camegie xếp vào nhóm Đại học hàng đầu vì có khả năng đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ và có khả năng nghiên cứu đa ngành. Đặc biệt, chương trình MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) của NUS được tạp chí Asia Inc xếp hạng số 1 châu Á.

Q.M

Chia sẻ bài viết