Tình báo Mỹ có thể đã cài "bọ nghe lén" vào điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel từ hơn 10 năm nay thông qua một trong 80 "chiếc vòi" mà nhật báo Der Spiegel hôm 26-10 cho là rải đều khắp toàn cầu.
SCS và 80 địa điểm trên thế giới
Cụ thể, tờ Der Spiegel của Đức cho rằng điện thoại di động của bà Merkel đã lọt vào danh sách nghe lén của Dịch vụ Thu thập Đặc biệt (SCS) thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) kể từ năm 2002 và được gắn mác là "GE Thủ tướng Merkel". Thậm chí, "GE Thủ tướng Merkel" vẫn còn nằm trong danh sách trên trước chuyến công du Berlin hồi tháng 6 vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
 |
|
Biểu tình phản đối chương trình giám sát của NSA tại Washington hôm 26-10. Ảnh: AFP |
Trong một tài liệu của SCS, NSA thừa nhận họ "có một nhánh gián điệp không đăng ký hợp pháp" tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin- vốn đặt gần văn phòng Thủ tướng Đức. Từ cơ quan ngoại giao này, đội ngũ nhân viên của NSA và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nghe trộm các cuộc liên lạc của Chính phủ Đức bằng hoạt động giám sát công nghệ cao- điều mà tờ Der Spiegel cho là sẽ dẫn đến "thiệt hại lớn cho mối quan hệ giữa Mỹ với một chính phủ khác". Ngoài ra, một trong các tài liệu mật có từ năm 2010 còn cho rằng các nhánh SCS như vậy đã tồn tại ở 80 địa điểm trên khắp thế giới, trong đó có Thủ đô Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha) và Rome (Ý).
Những tiết lộ mới trên xuất hiện giữa lúc Chính phủ Đức vẫn còn đang rất hậm hực chuyện điện thoại cá nhân của bà Merkel bị đồng minh Mỹ đặt "bọ nghe lén" được phanh phui cách đây vài ngày. Vụ việc khiến đại sứ Mỹ tại Berlin lần đầu tiên bị Bộ Ngoại giao Đức triệu tập phàn nàn kể từ sau Thế chiến thứ hai. Chưa dừng lại ở đó, phó phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Đức cho biết một phái đoàn gồm đại diện cấp cao trong chính phủ và các tướng tình báo Đức sẽ bay sang Washington trong tuần này nhằm tìm kiếm lời giải thích rõ ràng hơn từ Nhà Trắng và NSA xung quanh cáo buộc nghe trộm điện thoại của bà Merkel.
Dân Mỹ biểu tình phản đối NSA
Bế bối của NSA dường như đang đẩy Chính phủ Mỹ vào tình cảnh "nội công ngoại kích" bởi ngoài việc bị các nhà lãnh đạo thế giới lên án vì bí mật giám sát họ, thì trong nước hàng ngàn người dân cũng vừa bao vây Đồi Capitol nhằm thể hiện sự phản đối các hoạt động của NSA.
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời các nhà hoạt động cho biết hôm 26-10, hơn 2.000 người thuộc liên minh "Ngưng giám sát chúng tôi" đã tham gia tuần hành bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Washington, kêu gọi chính phủ cải cách khung pháp lý dành cho hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến của NSA, trong đó có chương trình PRISM.
Dù Nhà Trắng biện minh rằng các công cụ trên nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tấn công khủng bố từ nước ngoài, song các tài liệu của cựu nhân viên CIA Edward Snowden phanh phui đã dấy lên lo ngại rằng NSA không chỉ giám sát các cuộc trao đổi trực tuyến và điện thoại ở nước ngoài mà còn nhắm vào người dân trong nước. Trước đó, liên minh này cũng đã gửi thư lên Quốc hội Mỹ phàn nàn về các hoạt động giám sát của NSA.
THANH BÌNH (Theo Reuters, AFP)
|
Thủ tướng Ấn Độ không xài di động, email cá nhân
Trước thông tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của 35 nhà lãnh đạo trên thế giới, người phát ngôn Chính phủ Ấn Độ nói: “Thủ tướng (Manmohan Singh) không sử dụng điện thoại di động. Văn phòng ông ấy sử dụng email, nhưng ông ấy không có email cá nhân. Chúng tôi không có thông tin và không có lý do gì để lo ngại cả”. Số liệu thống kê gần đây cho thấy quốc gia 1,2 tỉ dân này có 876 triệu kết nối điện thoại.
Khi bê bối nghe lén của NSA vừa bị phanh phui, Chính phủ Ấn Độ cho rằng hoạt động này không có tác hại lớn, trái lại còn giúp ngăn chặn các vụ khủng bố và hạn chế thương vong. Tuy nhiên, sau khi có tin máy tính và điện thoại của Đại sứ quán Ấn Độ tại Mỹ và Phái đoàn Ấn Độ ở Liên Hiệp Quốc bị theo dõi, New Delhi tuyên bố sẽ tìm kiếm lời giải thích từ Washington.
L.V (Theo Daily Star) |