17/09/2012 - 21:41

Lúa thu đông tăng giá

Nông dân phấn khởi!

Thời điểm này, nhiều nông dân ở TP Cần Thơ bước vào vụ thu hoạch lúa thu đông 2012. Năm nay, dù thời tiết thất thường ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất lúa nhưng nhiều trà lúa thu đông sớ m của bà con nông dân đã cho năng suất khá tốt. Nông dân trồng lúa càng phấn khởi hơn khi giá lúa hàng hóa hiện đã tăng mạnh so với vụ hè thu và lúa cũng dễ tiêu thụ hơn khi nhiều ruộng lúa chưa tới ngày thu hoạch đã có thương lái đến đặt cọc…

* GIÁ LÚA GẠO TĂNG

So với hồi tháng 6-2012 (thời điểm bước vào thu hoạch rộ lúa hè thu), giá lúa và gạo lứt nguyên liệu xuất khẩu tại ĐBSCL hiện tăng từ 800-1.000 đồng/kg. Tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh như: Hậu Giang, Vĩnh Long… giá lúa khô loại thường từ 5.800-6.000 đồng/kg, lúa hạt dài 6.000-6.200 đồng/kg; giá lúa tươi được thương lái mua tận ruộng từ 5.200-5.500 đồng/kg. Nhiều doanh nghiệp đang mua gạo lứt nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm giá từ 7.700-7.800 đồng/kg; gạo lứt làm ra gạo 15% và 25% tấm từ 7.600-7.700 đồng/kg.

Thu hoạch lúa thu đông 2012 ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ. 

Theo nhiều nông dân và tiểu thương kinh doanh lúa gạo ở TP Cần Thơ, giá nhiều loại lúa tươi đã tăng khoảng 1.000 đồng/kg nhưng gạo lứt nguyên liệu chỉ tăng khoảng 800 đồng/kg so với trước. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do gần đây sau khi đẩy mạnh thực hiện mua lúa gạo tạm trữ trong vụ hè thu 2012, nhiều doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu chỉ tập trung xuất khẩu nên tạm thời không đẩy mạnh thu mua hàng hóa như trước. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp chỉ điều chỉnh giá thu mua gạo lứt nguyên liệu tăng tương đối theo mức giá tăng của gạo xuất khẩu. Trong khi đó, vẫn được sự hỗ trợ tăng giá của nhiều loại gạo thành phẩm (khoảng 1.000 đồng/kg) ở thị trường nội địa gần đây nên giá lúa ở ĐBSCL tăng mạnh. Hơn nữa, các năm trước, thời điểm này, thường có một lượng lớn lúa gạo từ Campuchia bán sang nước ta thông qua các hàng xáo để cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, năm nay, lúa gạo tại ĐBSCL lại được hàng xáo thu mua bán ngược qua Campuchia và chạy sang Thái Lan do Chính phủ Thái Lan đang thực hiện chính sách thu mua lúa gạo với giá cao cho nông dân.

Tuy đã tăng nhiều so với vụ hè thu 2012 nhưng nhìn chung giá nhiều loại lúa gạo hiện vẫn còn thấp hơn khoảng 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Với tình hình giá gạo xuất khẩu có xu hướng tăng, lượng lúa hàng hóa trong vụ thu đông thường không bằng so với các vụ trước đó do diện tích gieo sạ ít hơn, giới kinh doanh dự đoán giá lúa gạo sẽ còn tiếp tục tăng hoặc bình ổn trong thời gian tới. Song, giá lúa gạo trong nước sẽ không tăng đột biến vì nguồn cung lúa gạo trong nước vẫn luôn dồi dào, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa.

* NÔNG DÂN TRỒNG LÚA CÓ LỜI

Ông Lê Văn Huyện, ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, chia sẻ: "Gia đình tôi làm 5 công lúa sạ giống OM 4218. Mới chuẩn bị cắt, thương lái đã đến đặt cọc mua lúa tươi với giá 5.300 đồng/kg. Mức giá này và với năng suất ước đạt 800kg lúa tươi/công, nhiều nông dân cầm chắc lời khoảng 2 triệu đồng/công lúa". Theo nhiều nông dân trồng lúa ở TP Cần Thơ, năm nay thời tiết nắng mưa thất thường và tình hình bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại trên nhiều trà lúa thu đông 2012 khiến nhà nông không khỏi lo ngại lúa bị suy giảm năng suất. So với vụ thu đông năm trước, chỉ có một số trà lúa thu đông thu hoạch giảm năng suất nhưng mức độ giảm không đáng kể. Nhưng bù lại, nông dân rất phấn khởi vì lúa dễ tiêu thụ và bán được giá.

Theo ông Lâm Minh Trí, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Cờ Đỏ, hiện nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được hơn 1.150 ha/13.820 ha lúa thu đông 2012, năng suất của nhiều trà lúa sớm đạt khoảng 5 tấn/ha. Dự kiến khoảng 20 ngày nữa nông dân Cờ Đỏ sẽ thu hoạch dứt điểm lúa thu đông 2012. Đầu ra lúa hàng hóa đang khá thuận lợi. Đa số nông dân bán lúa tươi tại ruộng cho thương lái nên cũng ít bị ảnh hưởng bởi trời mưa. Theo Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, vụ thu đông 2012, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống 9.733 ha lúa. Đến nay đã có hơn 138 ha lúa được thu hoạch, năng suất từ 5,3-5,5 tấn/ha. Dự kiến khoảng mười ngày nữa Vĩnh Thạnh mới bước vào thu hoạch rộ lúa thu đông, tập trung nhiều ở các xã thuộc khu vực Nam sông Cái Sắn. Do các trà lúa ở khu vực Bắc sông Cái Sắn sạ muộn, mới được khoảng 35-40 ngày tuổi nên nhiều khả năng đến đầu tháng 11 mới thu hoạch dứt điểm. Năm nay, lúa có giá và nước lũ đang thấp hơn nhiều so với trước nên việc sản xuất lúa khá thuận lợi do nông dân tích cực gia cố đê bao, chăm sóc, bảo vệ các trà lúa chưa thu hoạch. Ông Phan Văn Năm, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Dù nước lũ đang thấp nhưng ngành nông nghiệp huyện vẫn đang rất cảnh giác khả năng gây hại của lũ đối với các trà lúa sạ muộn và tích cực thông tin, tuyên truyền kêu gọi người dân ở các vùng sản xuất lúa hợp tác chặt chẽ trong việc rà soát, gia cố lại các đoạn đê bao còn yếu".

Theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, vụ thu đông 2012 nông dân trên địa bàn thành phố xuống giống hơn 58.300 ha lúa,tăng 7,25% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 14-9-2012, nông dân đã thu hoạch được hơn 11.470 ha lúa, năng suất đạt 5 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 57.300 tấn. Ước sản lượng cả vụ thu đông 2012 đạt hơn 249.400 tấn, cao hơn 19.000 tấn so với vụ thu đông 2011.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

CÀNG VỀ CUỐI VỤ HÈ THU GIÁ LÚA CÀNG HẤP DẪN

Hiện nay, ở ĐBSCL chỉ còn một số địa phương như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang… thu hoạch lúa hè thu. Càng về cuối vụ, giá lúa càng trở nên hấp dẫn. Tại Sóc Trăng, giá lúa ở các huyện: Trần Đề, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Châu Thành… tăng từng ngày. Lúa tươi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp được thương lái thu mua tại ruộng từ 5.100-5.200 đồng/kg, nhưng phải đặt cọc trước mới mua được. Tính đến trung tuần tháng 9-2012, diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch của Sóc Trăng còn gần 40.000 ha. Ông Hà Hùng Kiệt, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Trần Đề, cho biết: “Phần lớn diện tích lúa hè thu của huyện vào giai đoạn chín đến thu hoạch và đang phát triển khá tốt. Với giá lúa như hiện nay, nông dân rất an tâm đầu tư chăm sóc để đạt được lợi nhuận cao”. Theo ông Trần Văn Tâm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mỹ Tú, năng suất lúa hè thu vụ này bình quân 5,4-5,8 tấn/ha (lúa khô) nên việc đạt  mức lợi nhuận 30% là không khó.

Theo ông Lâm Định Quốc, Giám đốc Công ty Lương thực Sóc Trăng, tính đến đầu tháng 9-2012, các doanh nghiệp trong nước đã ký hợp đồng xuất khẩu gần 7 triệu tấn gạo, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số lượng theo hợp đồng đã ký kết, lượng gạo phải giao từ nay đến cuối năm còn gần 1,7 triệu tấn. Vì vậy, dự báo, giá lúa sẽ còn giữ vững từ 2-3 tháng nữa. Giá lúa do các doanh nghiệp thu mua tại kho tuần này đã tăng khoảng 100 đồng/kg so với đầu tháng 9-2012. Nguyên nhân một phần do giá chào xuất khẩu loại gạo chất lượng cao (5% tấm) của Việt Nam đã tăng 10 USD/tấn, lên mức giá 445 - 455 USD/tấn. Gạo thơm có mức giá tăng mạnh nhất, đến 20 USD/tấn, lên mức giá 645- 655 USD/tấn. Mặt hàng gạo tấm có mức tăng 10 USD/tấn, lên mức giá 395- 405 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 25% tấm vẫn ở mức giá cũ, hiện giao dịch với mức giá 405- 415 USD/tấn. Ngoài ra, cũng còn một nguyên nhân khác làm cho giá lúa gạo khu vực ĐBSCL tăng là do có một lượng lớn được xuất tiểu ngạch sang Campuchia để bán cho nhà nhập khẩu Thái Lan.

XUÂN TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết