Trong 9 tháng đầu năm 2012, tình hình sản xuất nông nghiệp tại TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chi phí sản xuất tăng, thiên tai, dịch bệnh và giá cả đầu ra sản phẩm còn bất ổn. Tuy nhiên, với sự tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất của ngành nông nghiệp thành phố cùng sự nỗ lực vượt khó của người dân, sản xuất nông nghiệp tại thành phố đã tiếp tục gặt hái được nhiều thành công
Nhiều chỉ tiêu sản xuất đã đạt và gần đạt kế hoạch
 |
|
Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở huyện Vĩnh Thạnh. |
Năm 2012, ngành nông nghiệp TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của ngành ngay khi vừa hết mùa lũ kỷ lục năm 2011. Năm nay, các loại dịch bệnh dù không bộc phát mạnh nhưng cũng xuất hiện trên nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Đầu năm 2012, bệnh cúm gia cầm chớm xuất hiện ở huyện Vĩnh Thạnh, bệnh lở mồm long móng, heo tai xanh xuất hiện rải rác và phải công bố dịch bệnh tại một số địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Những diễn biến thất thường của thời tiết, xuất hiện của bệnh do vi khuẩn kết hợp với đạo ôn gây hại lúa, dịch bệnh chổi rồng trên nhãn
đã gây nhiều bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm khắc phục hậu quả của lũ lụt trên nhiều mặt của sản xuất và được bà con nông dân tích cực thực hiện. Các biện pháp chủ động phòng chống và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh đã được ngành nông nghiệp và người dân triển khai thực hiện song song với việc tăng cường ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, ngành nông nghiệp cũng đã quan tâm thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ và tăng cường thực hiện các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, các công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm được quan tâm thực hiện
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp đã bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và có sự tập trung quyết liệt cho công tác chỉ đạo, đến giữa tháng 9-2012 nhiều chỉ tiêu phát triển sản xuất đã đạt và vượt kế hoạch năm, tình hình dịch bệnh trong vòng kiểm soát. Lúa vụ 3 (lúa thu đông 2012) tại thành phố đã được xuống giống dứt điểm với diện tích 58.344 ha, tăng 8,04% so kế hoạch, tăng 7,2% so với năm trước. Tính đến giữa tháng 9-2012 đã có hơn 11.400 ha lúa thu đông được thu hoạch, năng suất đạt bình quân khoảng 5 tấn/ha. Như vậy, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 2012 là 228.249 ha, tăng 3.613 ha so với năm 2011. Sản lượng lúa trong cả 3 vụ năm nay ước đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng hơn 26.500 tấn so với năm 2011. Đến giữa tháng 9-2012, nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố đã gieo trồng rau, màu, đậu các loại đạt hơn 9.350 ha, tăng gần 4% so với kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Ước đến cuối năm, diện tích rau, màu, đậu các loại đạt 9.500 ha, tăng 5,5% so với kế hoạch, sản lượng ước đạt 111.230 tấn, tăng 5% so với kế hoạch. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo xây dựng và mở rộng vùng rau an toàn tập trung chủ yếu ở quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn đã giảm chi phí, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó tăng hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ.
Về nuôi thủy sản, toàn thành phố lũy kế đến ngày 14-9-2012 là 12.681 ha, đạt 85% kế hoạch năm, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi thủy sản đạt 119.330 tấn, đạt 68% kế hoạch, bằng 87% so với cùng kỳ. Dự kiến đến cuối năm nay, diện tích và sản lượng nuôi thủy sản sẽ đạt theo kế hoạch đề ra. Tính đến thời điểm này, thành phố có đàn gia cầm đạt 1.856.877 con, tăng 8,1% so với cùng kỳ, đạt gần 92% so với kế hoạch. Đàn heo có hơn 124.500 con, tăng 5,6% so với cùng kỳ, đạt 96,5% so với kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2012, sản lượng thịt hơi gia súc gia cầm xuất chuồng đạt khoảng 29.364 tấn, tăng 10% so với kế hoạch. Sản lượng trứng đạt hơn 93 triệu quả, tăng 24% so với kế hoạch. Ước cả năm 2012, sản lượng thịt hơi gia súc gia cầm xuất chuồng đạt khoảng 39.000 tấn, tăng 48,6% so với năm trước; sản lượng trứng đạt 120 triệu quả, tăng 69,8% so với năm 2011. Thời gian qua, thành phố đã chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh học và định hướng nuôi theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Đồng thời, ngành nông nghiệp thành phố cũng có nhiều giải pháp, chương trình nhằm phát triển nền nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững và áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm.
Tăng cường bảo vệ sản xuất
Trong những tháng cuối năm 2012, sản xuất nông nghiệp tại thành phố được dự đoán sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động xấu của thời tiết, nhất là khi đã bước vào mùa bão lũ. Tình hình dịch bệnh gây hại cây trồng vật nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để bảo vệ sản xuất, ngành nông nghiệp và nông dân tại thành phố phải luôn hết sức cảnh giác với tình hình thiên tai, dịch bệnh.
Vừa qua, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT thành phố về kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012. Tại buổi làm việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã nhấn mạnh, ngành nông nghiệp thành phố phải cảnh giác với tình hình bão lũ, sâu bệnh. Do đã vào mùa lũ, ngành nông nghiệp thành phố cần tập trung nhiều cho công tác phòng chống lụt bão, phải chỉ đạo thu hoạch lúa thu đông 2012 đảm bảo an toàn, nhất là các diện tích lúa xuống giống muộn, đồng thời chuẩn bị ngay kế hoạch xuống giống lúa đông xuân 2012-2013. Cần phải theo dõi chặt việc phòng chống bệnh trên gia súc, gia cầm. Ngoài ra, để phát triển sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân, ngành nông nghiệp cần tiếp tục tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho nông dân để giải quyết vấn đề tăng năng suất, giảm thất thoát, giảm chi phí, từ đó tăng thu nhập cho nông dân. Chú ý nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả: như mô hình cánh đồng lớn, thực hiện liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ lúa; mô hình sản xuất rau an toàn; mô hình chăn nuôi tập trung
Dù đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương, song Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cũng đã chỉ rõ việc phát triển sản xuất nông nghiệp tại thành phố vẫn còn hạn chế, chưa thể hiện rõ hướng đi riêng của mình so với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL. Thời gian qua, thành phố còn lúng túng trong xác định các sản phẩm và lĩnh vực sản xuất trọng tâm, trọng điểm, cũng như còn hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Với các lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và vai trò của một thành phố động lực phát triển của vùng, trong điều kiện phát triển nông nghiệp ven đô thị diện tích sản xuất ít, sản xuất nông nghiệp Cần Thơ cần phải chú ý vấn đề sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. Quan tâm khắc phục tình trạng sản xuất đạt số lượng nhưng tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, tới đây ngành nông nghiệp thành phố cần tập trung phát triển sản xuất nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, phục vụ cho thị trường nội địa và hướng tới phục vụ xuất khẩu, đây là một thế mạnh của TP Cần Thơ. Riêng đối với sản xuất lúa, cần tiếp tục nhân rộng cánh đồng lúa lớn chất lượng cao
Bài, ảnh: Khánh Trung