03/07/2026 - 07:05

Nỗ lực thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ vừa khảo sát thực tế việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long và Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận những kết quả tích cực, chỉ ra các vấn đề còn vướng mắc và lắng nghe đề xuất, kiến nghị cấp bách từ cơ sở.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ khảo sát tại Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ. ​

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, đoàn ghi nhận nỗ lực của ban lãnh đạo Bệnh viện trong việc tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Bệnh viện đã có giấy phép môi trường do UBND thành phố cấp; hệ thống xử lý nước thải y tế đồng bộ, công suất 200m³/ngày đêm; ứng dụng công nghệ vi sinh kết hợp màng lọc sinh học MBR tiên tiến... Tại thời điểm khảo sát, hệ thống vận hành ổn định, kết quả quan trắc cho thấy nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quốc gia cột A trước khi đấu nối vào mạng lưới thoát nước chung. Việc phân loại, thu gom rác thải y tế nguy hại được thực hiện nghiêm ngặt và ký kết hợp đồng đầy đủ với đơn vị chức năng chuyên môn.

Các thành viên trong đoàn khảo sát phân tích, làm rõ chi tiết kỹ thuật vận hành xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Trung tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Cần Thơ, thành viên đoàn khảo sát, nói: “Qua nghiên cứu hồ sơ, hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở tương đối tốt. Tuy nhiên, trong các biểu mẫu nhật ký lại thiếu vắng báo cáo định kỳ về việc hút bùn thải. Do đó, đề nghị Bệnh viện làm rõ việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hiện nay được thực hiện cụ thể như thế nào”.

Ông Nguyễn Hoàng Duy, Trưởng Phòng Quản lý cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, lý giải, đặc thù dòng nước thải y tế tại bệnh viện có hàm lượng dinh dưỡng hữu cơ và tính chất vi sinh khác biệt rất lớn so với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị thông thường. Nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, Bệnh viện phải định kỳ đổ thêm vi sinh và men sinh học bổ sung để nuôi cấy hệ vi khuẩn phân hủy. Nhờ cơ chế phân hủy sinh học tối ưu này, lượng sinh khối tích tụ dưới đáy bể phát sinh ở mức cực kỳ thấp. Ông Duy thông tin: “Tần suất hút bùn của Bệnh viện hoàn toàn căn cứ vào độ dày thực tế của lớp bùn đáy bể qua kiểm tra kỹ thuật định kỳ. Trung bình khoảng 2 năm mới phải tiến hành hút 1 lần. Mỗi lần thực hiện, đơn vị liên kết sử dụng xe bồn chuyên dụng hút khoảng 10 khối bùn nhão để chuyển đi xử lý đúng quy trình kiểm soát chất thải nguy hại”.

Nhà máy xử lý nước thải gặp khó

Đoàn khảo sát cũng đã làm việc tại Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ, do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ vận hành. Công trình có quy mô 24,9ha, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 30.000m³/ngày đêm, giữ vai trò “sống còn” đối với công tác vệ sinh môi trường tại một số phường trung tâm thành phố.

Bên cạnh duy trì quy trình công nghệ ổn định để nước thải đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn xả thải, đơn vị vận hành đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kéo dài. Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Nguyễn Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, thẳng thắn chỉ ra các “nút thắt”. Trong đó có việc mạng lưới thoát nước vùng lõi trung tâm thành phố vẫn là hệ thống thoát nước chung (chưa tách riêng nước mưa và nước thải). Vào mùa mưa hoặc khi triều cường dâng cao, lượng nước mưa hòa lẫn khiến nước thải gom về nhà máy bị pha loãng, làm giảm hiệu suất xử lý sinh học. Ngược lại, vào mùa khô, lượng nước thải gom về có thời điểm chỉ đạt khoảng 50% công suất thiết kế. Nhiều khu vực thuộc các dự án đô thị cũ vẫn chưa hoàn thiện hệ thống ống gom để đưa nước thải về nhà máy...

Ngoài ra, việc chậm trễ bàn giao tài sản dự án và phê duyệt phương án giá vận hành giai đoạn 2024-2025 cũng gây khó khăn cho kinh phí hoạt động của doanh nghiệp. Từ thực tế này, ông Nguyễn Minh Phương kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội đề xuất UBND thành phố và Sở Xây dựng sớm rà soát, phê duyệt phương án giá dịch vụ chính thức. Đồng thời, xem xét phân bổ vốn đầu tư công để nâng cấp công nghệ của nhà máy từ cột B lên cột A; đầu tư bổ sung các hạng bể sự cố, bể điều hòa và lắp đặt trạm quan trắc tự động đầu vào nhằm đáp ứng nghiêm ngặt các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường…

Phát biểu kết luận sơ bộ tại buổi khảo sát, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ trong công tác bảo vệ môi trường. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận kiến nghị của các đơn vị để làm cơ sở thực tiễn quan trọng phục vụ cho đợt giám sát và làm việc trực tiếp với UBND thành phố, tìm giải pháp tháo gỡ cho cơ sở.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết