02/08/2017 - 15:25

Nỗ lực phá án

Từ đầu năm đến nay, với tinh thần chủ động, tấn công trấn áp các loại tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đầu tháng 7-2017, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 40 người đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại trang trại cá thuộc khu vực Thới Thạnh, phường Thới Thạnh, quận Thốt Nốt. Khi đó, các con bạc ném tiền bỏ chạy theo nhiều hướng để thoát thân nhưng đã bị lực lượng Công an khép chặt vòng vây, bắt giữ tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ gần 375 triệu đồng, 41 điện thoại, 27 xe máy, 1 mã tấu tự chế cùng nhiều tang vật khác. Trước đó, cuối tháng 5 năm 2017, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cũng đã triệt phá ổ cờ bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại phường Long Hưng, quận Ô Môn. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 27 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động, xe mô tô… 

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại phường Thới Thạnh, quận Thốt Nốt.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại phường Thới Thạnh, quận Thốt Nốt.

Đó chỉ là 2 trong số hàng trăm vụ phạm pháp hình sự được điều tra, phá án trên địa bàn. Một trinh sát phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: “Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm nhất là những chủ sòng bạc, lắc tài xỉu… ngày càng tinh vi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, chúng cho người canh gác, chọn nơi cổng kín cao tường, địa hình phức tạp để hoạt động và dễ bề tẩu thoát khi bị phát hiện… Vì vậy, việc đấu tranh và triệt phá của lực lượng gặp không ít khó khăn”.

Là địa bàn trung tâm, xác định rõ tính chất, hoạt động của bọn tội phạm từng lúc diễn biến phức tạp, Công an quận Ninh Kiều đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa đấu tranh. Công an quận đã phá nhiều chuyên án hình sự, kinh tế với thủ đoạn mới, tinh vi. Vào tháng 5-2017, sau thời gian lập án, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Bích Vân (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tâm Vân Petro, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bước đầu, Cơ quan điều tra chứng minh Công ty do Vân làm Giám đốc đã bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty này đã sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động (doanh nghiệp ma) với doanh số gần 120 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng gần 12 tỉ đồng… Bên cạnh đó, Công an quận Ninh Kiều cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trần Anh Hào (SN 1994, đường Phan Đình Phùng, phường 8, TP Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Hào mặc trang phục công an rồi đến một cơ sở cho thuê xe trên đường Trần Việt Châu thuê xe lên TP Hồ Chí Minh cầm lấy tiền, sau đó thay đổi biển số, đặc điểm xe với mục đích chiếm đoạt tài sản thì bị lực lượng Công an Ninh Kiều bắt giữ cùng tang vật gây án. 

Tại Hội nghị sơ kết các mặt công tác Công an trong 6 tháng đầu năm 2017, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ lưu ý trong thời gian tới, Công an thành phố cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, đề cao cảnh giác và có giải pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Phan Tại

Chia sẻ bài viết