30/10/2008 - 09:59

Nỗ lực mới của thế giới nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân

(TTXVN)- Tại Genève, nhóm 6 nước gồm Thụy Sĩ, Thụy Điển, Chile, Malaysia, Nigeria và New Zealand vừa trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bản dự thảo nghị quyết mới về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Đại diện phái đoàn thường trực Thụy Sĩ tại Hội nghị về giải trừ quân bị ở Genève, Jurg Streuli, cho biết dự thảo nghị quyết đề xuất nhiều biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của các tên lửa hạt nhân. Theo ông Streuli, những sai lầm hoặc trục trặc xảy ra với vũ khí hạt nhân đều có thể gây ra những thảm họa khôn lường. Ông Streuli cũng nhấn mạnh, mặc dù đã có nhiều tín hiệu khả quan, nhưng cộng đồng quốc tế cần tiếp tục nỗ lực để giành thắng lợi từng bước trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định tầm nhìn và mục tiêu của nhóm 6 nước là “một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Hiện nay trên thế giới có hàng nghìn đơn vị vũ khí nguyên tử đang được vận chuyển, có khả năng gây ra những hiểm họa khôn lường. Thời Chiến tranh Lạnh, đầu đạn hạt nhân có thời điểm được thống kê lên tới 60.000 và hiện nay, con số này là 27.000.

* Trong khi đó, ngày 28-10 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã kêu gọi hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của nước này nhằm tăng cường khả năng răn đe.

Phát biểu tại Viện nghiên cứu “Carnegie Endowment for Peace”, ông Gates nói: “Hiện nay, Mỹ là cường quốc hạt nhân duy nhất chưa tiến hành hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình hay có khả năng để sản xuất một loại vũ khí hạt nhân mới”, ám chỉ khả năng răn đe của Mỹ sẽ bị suy yếu. Bộ trưởng Gates cho biết việc phát triển một loại vũ khí có tên gọi là “Đầu đạn thay thế đáng tin cậy” (RRW) là cần thiết nhằm đảm bảo khả năng duy trì lâu dài của kho vũ khí hạt nhân dự trữ của Mỹ và nâng cấp căn cứ công nghiệp hạt nhân đã xuống cấp.

Chia sẻ bài viết