18/01/2022 - 08:55

Nỗ lực giữ gìn bình yên cho người dân 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO    

Qua 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận Bình Thủy đã nỗ lực triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội (TNXH) và nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ma túy, kinh tế, môi trường… Qua đó, góp phần ổn định ANTT và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.     

Các đối tượng tham gia đá cá lia thia ăn thua bằng tiền tại phường Long Hòa.

Lực lượng đã triệt phá 36 vụ, với 112 đối tượng TNXH; 12 vụ, 12 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường; 12 vụ, 14 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 21 đối tượng giáo dục tại phường theo Nghị định số 111/2013/NÐ-CP và đưa 3 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NÐ-CP. Bên cạnh đó, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền về những âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của các loại tội phạm; tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa truyền thanh của quận và 8 phường; tuyên truyền trên group Zalo… Nhờ đó, người dân đã mạnh dạn tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng triệt xóa nhiều tụ điểm TNXH.

Thiếu tá Trần Quốc Truyền, Trưởng Công an phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: “Qua 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm, tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững ổn định, không xảy ra phạm pháp hình sự. Công an đã triệt xóa 6 vụ TNXH, với 52 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền; giải tán 4 tụ điểm chuẩn bị đá gà, cho 25 đối tượng ký cam kết không vi phạm. Số tiền thu được tại chiếu bạc trên 28,3 triệu đồng do các đối tượng tự giao nộp và 7,7 triệu đồng tiền tham gia cùng một số tang vật khác có liên quan. Ngoài ra, Công an phường còn mời 24 đối tượng TNXH giáo dục, răn đe và cho cam kết; đồng thời lập hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định 111/NÐ-CP của Chính phủ đối với 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thực hiện đợt cao điểm, cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bình Thủy rất nỗ lực. Ngay ngày đầu ra quân (15-12-2021), Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt quả tang một nhóm thanh niên gồm 10 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, tại bãi đất trống thuộc khu vực Thới Ninh, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 2 con gà trống; hơn 9,1 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng thừa nhận tham gia đá độ gà trên với số tiền cá cược là 1,2 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an quận tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Cùng thời điểm này, Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận đã mời bà Phạm Thị Út Thôi (sinh năm 1966, ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền) là đối tượng nghi vấn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề. Qua kiểm tra điện thoại di động của bà Thôi, lực lượng phát hiện có chứa ảnh chụp 28 phơi đề từ ngày 1-12-2021 đến ngày 15-12-2021, với tổng số tiền bán số đề ngày 14 và 15-12-2021 là trên 11 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng Thôi thừa nhận có mua bán số đề. Công an quận đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 quận, cho biết: “Trong điều kiện vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tham gia cao điểm phòng, chống tội phạm, mặc dù rủi ro lây nhiễm rất cao, nhưng lực lượng công an đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm bám sát địa bàn, theo dõi tình hình tội phạm, với quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian tới, UBND và Ban Chỉ đạo 138 quận chỉ đạo các ngành liên quan và công an tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH; kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT trên địa bàn, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn".

Chia sẻ bài viết