25/02/2021 - 10:30

Nỗ lực để đưa công trình nâng cấp tỉnh lộ 922 vào sử dụng 

Là tuyến giao thông chính của huyện Thới Lai, Cờ Ðỏ (TP Cần Thơ), tỉnh lộ 922 luôn được đầu tư nâng cấp, sửa chữa mỗi khi xuống cấp, hư hỏng, đáp ứng nhu cầu giao thông, trao đổi hàng hóa, sinh hoạt tại địa phương. Tuy nhiên, với quá trình đô thị hóa, phương tiện giao thông đi lại ngày càng nhiều trong khi tỉnh lộ 922 đã quá tải, ảnh hưởng đến an toàn giao thông... Dự án xây dựng và nâng cấp tỉnh lộ 922 vừa là giải pháp khắc phục tình trạng trên vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đường tỉnh 922 trên địa bàn quận Ô Môn xây dựng cơ bản hoàn thành.

Đường tỉnh 922 trên địa bàn quận Ô Môn xây dựng cơ bản hoàn thành.

Chúng tôi đến công trình vào đầu tháng 2-2021, Dự án xây dựng, nâng cấp đường tỉnh 922 cơ bản hoàn thành. Ðoạn đường xây dựng mới, đi qua địa bàn quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai đã cơ bản hoàn thành nền hạ, phương tiện giao thông có thể đi lại. Còn phần đường được mở rộng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Ðỏ (huyện Cờ Ðỏ) cũng cơ bản hoàn thành và triển khai xây dựng, nâng cấp các cầu giao thông... Ông Nguyễn Văn Thạnh, ngụ tại xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ cho biết: “Trước đây, tuyến đường tỉnh lộ 922 chật hẹp, mỗi khi xe bốn bánh, xe tải đi qua, xe gắn máy, xe đạp, người đi bộ phải né tránh sát lề đường. Có khi người điều khiển xe gắn máy trên đường, gặp 2 xe tải chạy ngược chiều qua mặt nhau phải cho xe xuống lề đường để tránh va chạm, nguy hiểm. Từ khi Dự án xây dựng, nâng cấp đường tỉnh 922 được thực hiện, giao thông thông thoáng, an toàn, người dân trên địa bàn rất vui mừng, mong tuyến đường sớm được đưa vào sử dụng…”.

Dự án xây dựng, nâng cấp đường tỉnh 922 được UBND TP Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 1591/QÐ-UBND ngày 19-6-2017. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ được giao làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện có tổng chiều dài 29,088km, tổng mức đầu tư trên 1.494 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước (vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác), đi qua 4 quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai và Cờ Ðỏ. Dự án gồm 2 đoạn xây dựng mới, 1 đoạn nâng cấp mở rộng và có 17 cầu. Công trình xây dựng theo thiết kế kỹ thuật cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, dự án đi qua các địa phương: phường Thới An Ðông (quận Bình Thủy); phường Trường Lạc (quận Ô Môn); các xã: Ðịnh Môn, Tân Thạnh, thị trấn Thới Lai và xã Xuân Thắng (huyện Thới Lai); các xã: Ðông Hiệp, Ðông Thắng và thị trấn Cờ Ðỏ (huyện Cờ Ðỏ), với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 480.461,61m2. Trong đó có tổng số 1.245 hộ dân, đơn vị có đất bị ảnh hưởng dự án. Ðến nay, dự án đã xây dựng cơ bản hoàn thành nền hạ, lũy kế giải ngân đến ngày 31-12-2020 đạt 93,88% theo kế hoạch vốn được phân bổ.

Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ, nhận định: “Dự án xây dựng, nâng cấp đường tỉnh 922 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, kết nối giao thông nông thôn giữa các huyện vùng ven và các quận trung tâm của thành phố. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng giao thông quá tải trên tỉnh lộ 922 hiện hữu, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở các huyện Thới Lai, Cờ Ðỏ... Do đó, Cờ Ðỏ xem đây là công trình trọng điểm tập trung thực hiện; tích cực vận động hộ dân có đất, vật kiến trúc, hoa màu ảnh hưởng bởi dự án thống nhất di dời, bàn giao mặt bằng để dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch…”.

Tuy nhiên, đến nay mặt bằng thi công của phần tuyến chính tỉnh lộ 922 hiện vẫn còn vướng tại vị trí thi công nút giao thông đi xã Trường Xuân tại Km3+204,79 và đường dân sinh của các cầu trên địa bàn huyện Thới Lai. Mặt bằng thi công phần cầu và đựờng vào cầu số 8, số 7, số 6 và số 5 chưa được bàn giao đủ diện tích thi công; một số hộ khiếu nại, chưa nhận bồi thường thiệt hại, bàn giao mặt bằng và yêu cầu nâng cao giá trị bồi hoàn, di dời nhà cửa, xét cấp tái định cư; đường dây điện đi qua tỉnh lộ 922 thấp, cần nâng cao để đảm bảo độ cao, an toàn cho phương tiện giao thông đi lại khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng… Từ những vướng mắc, khó khăn nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ kiến nghị UBND thành phố xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2021 để công trình được hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại theo thiết kế được duyệt, đảm bảo hiệu quả khi đưa vào khai thác, sử dụng và thực hiện quyết toán theo quy định. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cũng đề nghị UBND các địa phương có dự án đi qua chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết, xử lý dứt điểm các vị trí vẫn còn vướng về mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà thầu thi công…

Trong đợt khảo sát, kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng, nâng cấp đường tỉnh 922, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: “Chủ đầu tư dự án tăng cường giám sát, yêu cầu đơn vị thi công tập trung lực lượng, nhân công, phương tiện cơ giới để xây dựng hoàn thành và đưa đường tỉnh 922 thông xe vào dịp lễ 30-4-2021. Huyện Cờ Ðỏ và Thới Lai tăng cường vận động, tuyên truyền, hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng dự án thống nhất di dời, bàn giao mặt bằng theo quy định; tổ chức tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, yêu cầu giải quyết của các hộ dân còn lại để trình thường trực UBND TP Cần Thơ xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ðây là dự án phục vụ nhân dân, do đó, các địa phương cần kiên quyết và tăng cường biện pháp giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật để bàn giao cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra…”.

Bài, ảnh: VĂN THỨC

Chia sẻ bài viết