27/06/2021 - 12:50

Ninh Kiều tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Quận Ninh Kiều đã nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân, đơn vị tuyệt đối không hoang mang, lo lắng thái quá, tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân với quan điểm “chống dịch như chống giặc”.

Cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho đối tượng ưu tiên theo quy định.

Cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho đối tượng ưu tiên theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận Ninh Kiều, khẳng định: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong mọi hoạt động luôn được quận Ninh Kiều đề cao và nghiêm túc thực hiện. Trong đó, xác minh và điều tra dịch tễ các trường hợp từ địa phương khác đến lưu trú trên địa bàn quận phải thật nhanh, hiệu quả, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập địa bàn…”.

Đến nay, quận Ninh Kiều đã kiện toàn đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Y tế quận, 11 trạm y tế phường và 813 tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trên địa bàn; đồng thời đã thành lập 3 điểm kiểm soát phòng dịch do Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều phụ trách, gồm: điểm 1 tại quốc lộ 1, đường dẫn cầu Cần Thơ (trước Công ty Phát triển nhà Cần Thơ, kiểm soát xe máy); điểm 2 (quốc lộ 1) tại đường dẫn cầu Cần Thơ (siêu thị GO!, kiểm soát xe ô tô) và điểm 3 tại bến phà Cồn Khương.

Tính đến hết ngày 23-6-2021, tại chốt kiểm soát phòng dịch số 1 và 2 đã thực hiện test nhanh cho 1.499 người về từ địa phương có dịch, tất cả đều có kết quả âm tính. Tại chốt số 3 đã thực hiện khai báo y tế cho 6.615 lượt người lưu thông qua lại bến phà Cồn Khương. Đội phản ứng nhanh các phường đã truy vết, điều tra dịch tễ và xử lý các trường hợp đến từ địa phương có dịch theo quy định (từ ngày 27-4 đến ngày 22-6) đã cách ly tập trung 59 người; cách ly tại nhà 830 người; thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 1.456 người; lấy mẫu xét nghiệm PCR là 1.405 người, tất cả đều có kết quả âm tính…

Công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều đợt 2 năm 2021 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ được quận Ninh Kiều thực hiện nghiêm, đến ngày 23-6, Trung tâm Y tế quận đã tiêm ngừa cho 1.433 đối tượng thuộc diện tiêm mũi 1. Các đối tượng tiêm ngừa được sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm. Qua đó có 100% đối tượng tiêm ngừa được an toàn, sức khỏe đảm bảo… Thực hiện Công văn số 2306/UBND-VX ngày 15-6-2021 của UBND quận Ninh Kiều về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã chỉ đạo các trạm y tế hỗ trợ các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng đến từng nhà dân yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, nắm chính xác thông tin từng hộ gia đình đến và đi về từ địa phương có dịch...

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận Ninh Kiều đã xây dựng phương án tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch bệnh COVID-19 tại quận Ninh Kiều, với mục tiêu khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng có dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng và lây lan sang các địa phương khác. Theo đó, phương án thực hiện với tình huống khi vùng dịch diễn biến phức tạp, các yếu tố dịch tễ khó kiểm soát và dịch có nguy cơ lây lan rộng. Quy mô vùng cách ly và thời điểm thiết lập vùng cách ly y tế được thực hiện, như: quy mô vùng cách ly cấp I với tình huống ở cơ quan, đơn vị có 1 ca bệnh xuất hiện và chỉ tiếp xúc gần với các đối tượng làm việc ở cơ quan, đơn vị đó. Quy mô vùng cách ly cấp II ở khu phố, dãy phố có 1 ca bệnh xuất hiện tiếp xúc gần với 50 đối tượng ở khu phố, dãy phố đó. Quy mô vùng cách ly cấp III có 5 ca bệnh xuất hiện tại khu vực và tiếp xúc gần với 300 đối tượng sinh sống rải rác tại khu vực có ca bệnh. Quy mô vùng cách ly cấp IV ở phường có 10 ca bệnh xuất hiện và tiếp xúc gần với 500 đối tượng sinh sống rải rác tất cả các khu vực trên địa bàn. Thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày thực hiện cách ly. Tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn…

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận, nhấn mạnh: “Theo phương án trên, mọi hoạt động cách ly phải đảm bảo công tác chỉ đạo, kiểm tra và truyền thông được thực hiện nghiêm. Các hoạt động thiết lập chốt, trạm kiểm soát ra - vào vùng cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly; công tác an sinh xã hội; thực hiện các hoạt động y tế, hậu cần cho các lực lượng chống dịch… đều được tổ chức, thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Phương án trên được tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban ngành, hội đoàn thể quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, đây là phương án dự phòng tình huống xấu xảy ra. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận Ninh Kiều thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và TP Cần Thơ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian tới; đồng thời tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện và chấp hành nghiêm mọi quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết