29/01/2009 - 16:11

Tân Tổng thống Mỹ:

Những quyết định khó khăn về I-rắc và Áp-ga-ni-xtan đang ở phía trước

(TTXVN)- Sau cuộc họp đầu tiên ngày 28-1 trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại Lầu Năm Góc với các tướng lĩnh, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã khẳng định ông sẽ phải đưa ra "những quyết định khó khăn" về I-rắc và Áp-ga-ni-xtan.

Theo ông Ô-ba-ma, "Chúng ta sẽ phải đưa ra ngay lập tức một số quyết định khó khăn xung quanh vấn đề I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Rõ ràng điều trên hết là việc chúng ta tiếp tục những nỗ lực truy lùng các tổ chức cực đoan đang gây tổn hại cho nước Mỹ".

Tin cho biết, Tổng thống Ô-ba-ma sẽ phải cân nhắc về việc rút quân nhanh khỏi I-rắc trước những yêu cầu của các tư lệnh quân đội đưa thêm 30.000 quân Mỹ tới Áp-ga-ni-xtan để đối phó với tình hình an ninh đang ngày một xấu đi ở đây. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết (Robert Gates), Áp-ga-ni-xtan là ưu tiên quân sự hàng đầu của Mỹ, tuy nhiên, quân đội Mỹ sẽ phải đứng trước những sự chọn lựa trong đó có việc rút quân khỏi I-rắc trong vòng 16 tháng.

Trong khi đó, những nỗ lực nhằm khuyến khích I-ran tham gia quá trình ổn định an ninh tại Áp-ga-ni-xtan đang có tiến triển và làm tăng hy vọng rằng Tổng thống Ô-ba-ma có thể sẽ tìm ra giải pháp nhằm xoa dịu những căng thẳng với Tê-hê-ran về vấn đề hạt nhân và nhiều vấn đề khác.

Theo Liên minh châu Âu (EU), I-ran sẽ được mời tham gia các cuộc đàm phán chuẩn bị cho một hội nghị giữa EU và các nước châu Á về vấn đề Áp-ga-ni-xtan.

Chia sẻ bài viết