09/04/2022 - 15:25

Những nữ tỉ phú tự thân nổi bật năm 2022 

Trong số 2.668 tỉ phú thế giới có mặt trong bảng xếp hạng của Forbes, có 327 người là phụ nữ. Tổng tài sản của họ trị giá 1.560 tỉ USD, tăng 30 tỉ USD so với năm trước. Ngoài những phụ nữ giàu có nhờ thừa kế tài sản, cũng có nhiều người đã tự tay làm nên sự nghiệp.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, khối tài sản hiện có của đa số phụ nữ siêu giàu là nhờ thừa kế, bao gồm 3 gương mặt đứng đầu danh sách là Francoise Bettencourt Meyers - người thừa kế đế chế mỹ phẩm Pháp L’Oreál, Alice Walton - người thừa kế Tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ Walmart và Julia Koch - người thừa kế cổ phần của chồng tại Koch Industries. 7 gương mặt còn lại trong tốp 10 cũng thừa kế tài sản từ gia đình hoặc chồng quá cố.

Mặc dù vậy, bảng xếp hạng năm nay của Forbes cũng vinh danh 101 phụ nữ là tỉ phú tự thân - nghĩa là họ sáng lập hoặc đồng sáng lập một doanh nghiệp để tạo dựng tài sản cá nhân. Dưới đây là 3 gương mặt đáng chú ý:

Diane Hendricks (11,2 tỉ USD)

Diane Hendricks (75 tuổi) là người sở hữu ABC Supply, một trong những hãng phân phối các sản phẩm mái che và khung nhà lớn nhất nước Mỹ. Bà sinh ra trong một gia đình nông dân chăn nuôi bò sữa có 9 anh chị em. Sớm làm mẹ ở tuổi 18, bà phải làm nhiều công việc từ bồi bàn cho đến công nhân để nuôi con. 

Bước ngoặt lớn của cuộc đời đến với Diane khi bà gặp chồng mình - ông Kenneth Hendricks, một người thông minh và tài giỏi làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Sau khi kết hôn, cả hai cùng nhau gầy dựng sự nghiệp và thành lập ABC Supply vào năm 1982. Chỉ sau 12 năm, ABC Supply đã có 100 cửa hàng trên toàn nước Mỹ.

Từ khi chồng qua đời vào năm 2007, Diane là người "chèo lái" công ty vượt qua nhiều sóng gió. 

Không chỉ có sự nghiệp lẫy lừng, bà mẹ có 7 con này còn là nữ tỉ phú có nhiều đóng góp cho xã hội khi đã chi hàng triệu đô-la cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Denise Coates (5,6 tỉ USD)

Denise (54 tuổi) là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của nhà cái trực tuyến Bet365, một trong những công ty cá cược thể thao lớn nhất thế giới. Denise tốt nghiệp Đại học Sheffield chuyên ngành kinh tế lượng, sau đó làm kế toán. Bà thành lập Bet365 hai thập kỷ trước, sau khi tiếp quản một chuỗi cửa hàng cá cược nhỏ từ cha mình. Nhờ có tài kinh doanh, Denise đã mua lại tên miền Bet365.com vào năm 2000 và ra mắt trang web vào năm 2001.

Theo báo cáo mới nhất của Bet365, Denise có tổng lương thưởng 300 triệu bảng (400 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2021. Tổng thu nhập của bà trong 2 năm gần đây là hơn 1 tỉ USD. Mức thu nhập này càng củng cố vị trí người phụ nữ giàu nhất nước Anh của bà.

Doris Fisher (2,5 tỉ USD)

Doris Fisher (90 tuổi) và người chồng quá cố đã đồng sáng lập Hãng bán lẻ quần áo Gap vào năm 1969. Từ cửa hàng đầu tiên với số vốn 63.000USD, cả hai chung tay xây dựng Gap thành một tập đoàn thời trang quốc tế và sở hữu hai thương hiệu khác là Old Navy và Banana Republic. Trong nhiều thập niên, Gap là hãng thời trang bán lẻ được yêu thích nhất ở Mỹ và là một biểu tượng cho thời trang và phong cách xứ cờ hoa.

Doris tham gia vào công việc kinh doanh của Gap cho đến năm 2003 và rời khỏi ban điều hành vào năm 2009. Ngoài tài kinh doanh, bà còn là một nhà sưu tầm hội họa và là cố vấn của Tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ giáo dục KIPP.

 

NGUYỆT CÁT (Theo Forbes)

Chia sẻ bài viết