27/09/2017 - 14:28

Những chiếc huy chương của nghị lực 

Đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã khép lại ASEAN Para Games 9 với 40 HCV, 61 HCB và 60 HCĐ, phá 10 kỷ lục Para Games, đứng hạng Tư toàn đoàn. Mỗi chiếc huy chương là biểu tượng cho nghị lực vượt lên chính mình của các VĐV.

Các VĐV đội điền kinh đã mang về 17 HCV, 24 HCB và 28 HCĐ, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật. Đó là Nguyễn Hoàng Minh, hạng thương tật T12, đã giành 3 HCV các nội dung 400m, 800m, 1.500m; nữ VĐV Nguyễn Thị Hải, hạng thương tật F57, giành 3 HCV ném lao, ném đĩa và đẩy tạ; Vương Châu, Trương Bích Vân, Lê Văn Mạnh, Võ Văn Tùng… đều đoạt HCV ở các nội dung sở trường.

Đô cử Lê Văn Công đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục ở hạng cân 49kg tại ASEAN Para Games 9. Ảnh: CTV

Đội bơi lội giành 15 HCV, 22 HCB và 16 HCĐ, trong đó Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) giành 3 HCV, phá 3 kỷ lục; Trịnh Thị Bích Như (S7) 2 HCV, phá 2 kỷ lục; Vi Thị Hằng (S7) 2 HCV, phá 1 kỷ lục. Một gương mặt mới gây bất ngờ lớn là Võ Huỳnh Anh Khoa giành được 3 HCV.

Ở môn cử tạ, những gương mặt kỳ cựu của TTNKT như Đặng Thị Linh Phượng đoạt HCV hạng cân nữ 50kg, Châu Hoàng Tuyết Loan đoạt HCV hạng cân 53kg, Lê Văn Công đoạt HCV hạng cân 49kg, Nguyễn Bình An đoạt HCV hạng cân 54kg...

Đoàn TTNKT Việt Nam năm nay phá vỡ nhiều kỷ lục ASEAN Para Games. Ngay cả những VĐV cao tuổi như Nguyễn Thị Thủy (53 tuổi) hạng thương tật T44, cũng đoạt 2 HCĐ chạy 100m và 200m, hay 2 VĐV bóng bàn Vũ Đặng Chí (67 tuổi) và Lý Xuân Phú (64 tuổi) ghi dấu ấn khi giành được những chiếc HCĐ.

Trưởng đoàn TTNKT Việt Nam- Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Đại hội này chúng ta đoạt ít hơn ASEAN Para Games kỳ trước 8 HCV, nhưng đó là do nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam bị loại bỏ, như bơi lội cắt 90/280 nội dung, điền kinh cắt 170/470 nội dung. Ngoài ra, ở cuộc tranh tài năm nay, đoàn Việt Nam chỉ tham dự 8/16 môn thể thao được tổ chức. Số lượng VĐV Việt Nam chỉ bằng 42,5% số VĐV của chủ nhà Malaysia, 48% của Thái Lan và 72% của Indonesia. Do đó, mỗi chiếc huy chương mà các VĐV đạt được thật quý trọng vì tất cả các VĐV đều thi đấu hết mình”.

Sau ASEAN Para Games 9, nhiều VĐV chọn được tiếp tục đại diện cho thể thao khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2018 và Paralympic 2020. 

Đoàn TTNKT Indonesia đứng Nhất toàn đoàn với 126 HCV, 75 HCB, 50 HCĐ. Chủ nhà Malaysia xếp thứ Nhì với 90 HCV, 85 HCB, 83 HCĐ, đoàn VĐV Thái Lan xếp thứ Ba với 68 HCV, 73 HCB, 95 HCĐ.

AN CHI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
ASEAN Para Games 9