17/11/2016 - 21:53

Nhiều trường khai giảng năm học mới và trao bằng tốt nghiệp

(CT) - Ngày 17-11-2016, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân (CSND) III tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017, chào đón tân học viên khóa 10. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp CSND III nhân ngày khai giảng. Ảnh: Mỹ Tú

Năm học qua, Trường Trung cấp CSND III tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND; triển khai đồng bộ các hoạt động đảm bảo thực hiện chuẩn đầu ra theo lộ trình; đẩy mạnh hoạt động luân chuyển giáo viên đi thực tế; đổi mới, nâng chất phong trào thi đua dạy giỏi của giáo viên. Trường có 17 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ. Năm học 2015-2016, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc”; 4 đơn vị được Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở” và nhiều đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu thi đua khác.

Chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên nhân kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương thành tích đạt được, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam lưu ý, năm học mới, Trường Trung cấp CSND III tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển và nâng chất đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh…

* Cùng ngày, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017 và trao bằng tốt nghiệp năm 2016. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến dự.

Năm học 2016-2017, trường tập trung đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao chất lượng học sinh, sinh viên đảm bảo thương hiệu, uy tín nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nghề du lịch cho ĐBSCL. Trường kiện toàn hệ thống quản lý các nguồn lực phục vụ đào tạo nghề; tăng quy mô, mở rộng ngành, nghề và hình thức đào tạo… Trường hiện có 43 cán bộ, giảng viên (11 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 8 giảng viên đang học cao học và nghiên cứu sinh); quy mô đào tạo hơn 500 học sinh, sinh viên, trong đó có hơn 270 tân học sinh, sinh viên theo học các ngành cao đẳng, trung cấp, gồm: Quản trị lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng, hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lễ tân… Dịp này, trường trao bằng tốt nghiệp cho 46 học sinh trung cấp chuyên nghiệp khóa 7; trong đó có 8 học sinh tốt nghiệp loại Giỏi.  Trên 80% học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp.

Giáo sư Phạm Văn Lình (bên phải, hàng đầu tiên), Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trao bằng tốt nghiệp sau đại học cho các tân khoa. Ảnh: B.NG

* Chiều cùng ngày, Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp sau đại học cho các tân khoa.

Có 305 tân khoa tốt nghiệp các ngành: Bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú và thạc sĩ năm 2016 (chiếm trên 97%). 21,6% tân khoa tốt nghiệp đạt loại Giỏi; Khá trên 50%; Trung bình – Khá: 26,9%. 14 năm qua, kể từ khi chính thức được thành lập, Trường ĐHYD Cần Thơ từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vị trí vai trò của trường trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực y tế cho ĐBSCL và cả nước. Hiện trường có hơn 1.000 học viên theo học ở 49 chuyên ngành đào tạo sau đại học, gồm: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, y tế công cộng, y học gia đình, răng hàm mặt... Trong 400 giảng viên của trường, có trên 70% giảng viên đạt trình độ sau đại học.

                                                                                                 Nhóm PV XHPL

Chia sẻ bài viết