15/11/2016 - 20:56

Nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại vùng ĐBSCL

(CT)- Ngày 15-11-2016, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) tổ chức chương trình “Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2016”. Chương trình thu hút sự tham gia của các chuyên gia về năng lượng, các sở ban, ngành và các tổ chức có liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài vùng ĐBSCL.

“Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2016” đã khái quát về thực trạng, kinh nghiệm và các giải pháp có liên quan trong việc phát triển nguồn năng lượng mới trong và ngoài nước. Đồng thời, chia sẻ thông tin và các cơ chế chính sách hiện hành hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo; những rào cản cho phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo,….Từ đó, giúp các đại biểu tham dự chương trình cập nhật những thông tin mới nhất về sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, tìm cơ hội hợp tác giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Điều này sẽ góp phần phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, giảm tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo các diễn giả tham gia “Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2016”, ĐBSCL không chỉ dựa vào năng lượng hóa thạch (cụ thể là điện than) mà cần tăng cường tìm kiếm nguồn năng lượng mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng. ĐBSCL có nhiều tiềm năng về năng lượng mặt trời, năng lượng gió và điện sinh khối. Theo tính toán của Bộ Công thương, từ 20 triệu tấn rơm rạ và các phụ phẩm khác trong sản xuất nông nghiệp bị bỏ phí hằng năm, tính đến năm 2030 tổng công suất lắp điện sinh khối toàn vùng ĐBSCL sẽ đạt khoảng 300MW. Nguồn năng lượng này sẽ từng bước thay thế cho nguồn năng lượng hóa thạch, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL.

M.Hoa

Chia sẻ bài viết