27/11/2017 - 09:46

Nhiều thiếu nữ Mỹ tự thương vì mạng xã hội 

Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy, các vụ tự làm tổn thương bản thân đã gia tăng đáng kể ở các cô gái tuổi teen nước này.

Ngày càng nhiều các cô gái tuổi teen Mỹ nhập viện vì tự thương. Ảnh: Reuters 

 

Các chuyên gia đã phân tích dữ liệu về các ca tự thương ở độ tuổi từ 10-24 trong giai đoạn 2001-2015, gồm khoảng 29.000 ca nữ thiếu niên và 14.000 ca nam thiếu niên tự thương. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nam giới tự thương không thay đổi nhiều trong những năm đó. Tỷ lệ các bé gái tự thương cũng ổn định cho đến khoảng năm 2008. Tuy nhiên, các ca tự thương đã tăng mạnh ở các cô gái tuổi từ 10-14 trong giai đoạn 2009-2015, từ mức 110 ca/100.000 người năm 2009 lên 318 ca/100.000 người năm 2015, trong khi các ca tự thương ở các cô gái tuổi từ 15-19 đạt mức cao nhất, với 633 ca/100.000 người vào năm 2015.

Dù không rõ lý do vì sao số ca tự thương ở các cô gái tuổi teen Mỹ ở mức báo động như vậy nhưng một số chuyên gia về sức khỏe tâm thần cho rằng đây là hậu quả của vấn nạn bắt nạt qua mạng, lạm dụng chất gây nghiện cũng như sự bất ổn về kinh tế. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về bắt nạt trực tuyến, 33,8% trong số hơn 20.000 học sinh cấp 2-3 tham gia cuộc khảo sát của trung tâm này hồi tháng 8-2016 cho biết bị bắt nạt trên mạng, tăng 15% so với năm 2009. “Những người tự thương thường có cảm xúc không ổn định, thay đổi tâm trạng theo thời gian. Họ có khuynh hướng bị ảnh hưởng bởi các các loại thông điệp cảm xúc khác nhau mà họ tiếp xúc” – tiến sĩ Janis Whitlock, giám đốc chương trình nghiên cứu về hành vi tự thương của Đại học Cornell (Mỹ), nhận định.

Còn trong cuốn sách gần đây viết về mối quan hệ giữa thanh thiếu niên và các phương tiện truyền thông xã hội có tên iGen, tiến sĩ Jean Twenge cho biết, điện thoại thông minh được xem là yếu tố hàng đầu gây ra những thay đổi đối với tình trạng sức khỏe tinh thần của các cô gái tuổi vị thành niên. “Việc sở hữu điện thoại thông minh, thời gian thanh thiếu niên dành cho trực tuyến và trên các phương tiện truyền thông xã hội tăng lên trong giai đoạn 2010-2015. Họ dành rất ít thời gian trò chuyện với bạn bè trong đời thực cũng như dành rất ít thời gian để ngủ trong khi cả hai đều rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần” - tiến sĩ Twenge cho hay.

Trước thực trạng trên, Mark Olfson, giáo sư tâm thần học tại Đại học Columbia (Mỹ), khuyến nghị các bậc phụ huynh, giáo viên và bác sĩ nhi khoa nên quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Theo ông Olfson, cần tập trung làm giảm nguy cơ tự thương vì nó là yếu tố nguy cơ chính của tự sát. Trong khi đó, các chuyên gia khác cho rằng cần phải nỗ lực phòng ngừa tình trạng tự thương, như tìm cách giúp những trẻ có nguy cơ tự thương cảm thấy bớt cô đơn, giúp chúng kết nối với bạn bè cũng như dạy cho chúng các kỹ năng đối phó và giải quyết vấn đề. 

Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ hồi tháng 10 cho biết, tỷ lệ tử tự của các cô gái tuổi vị thành niên tại nước này đã đạt đỉnh điểm vào năm 2015 khi mà cứ mỗi 100.000 người thì có 5 người chết vì tự tử. Cơ quan này cho hay tỷ lệ tự tử ở các cô gái tuổi từ 15-19 đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2007-2015, trong khi ở nam thiếu niên tăng 31%.     

TRÍ VĂN    (Theo ABC News, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết