YouTube không chỉ là nền tảng giúp các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền mà còn là nơi ươm mầm cho nhiều nhà làm phim.

Giữa tháng 5-2026, “Obsession” (ảnh) trở thành hiện tượng phòng vé ở Bắc Mỹ. Với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 750.000 USD, tác phẩm thu về hơn 100 triệu USD, gấp hàng trăm lần vốn đầu tư. Đứng sau thành công này là Curry Barker, nhà làm phim trẻ tự do, vốn được biết đến qua những bộ phim ngắn và video hài đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.
Trao đổi với The Washington Post, Curry Barker cho rằng: “Khi sử dụng YouTube làm nền tảng, lượng tiếp cận vượt xa tiếp xúc từ các liên hoan phim địa phương”. Theo giới chuyên môn, thành công của “Obsession” đến từ hiệu ứng truyền miệng, cùng khả năng tận dụng hiệu quả cộng đồng người xem mà Barker đã xây dựng trên YouTube.
Theo nhiều nhà sản xuất và lãnh đạo hãng phim, YouTube đang là môi trường lý tưởng để các nhà làm phim trẻ rèn luyện kỹ năng và xây dựng khán giả. Nhà sản xuất Kori Adelson nhận định: “Đó là một mảnh đất màu mỡ để khám phá”. Đồng quan điểm, Kiska Higgs, Chủ tịch bộ phận sản xuất và mua bản quyền của hãng Focus Features, cho rằng YouTube quy tụ rất nhiều người trẻ có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và tư duy công nghệ tốt. Đây là nơi họ có thể tự do sáng tạo, đồng thời nắm bắt nhanh thị hiếu khán giả.
Chính vì vậy, nhiều hãng phim độc lập như A24, Neon hay Focus Features sẵn sàng đầu tư vào các YouTuber không chỉ vì chất lượng tác phẩm mà còn bởi số lượng người đăng ký yêu thích kênh của họ.
Thực tế, các YouTuber đang có lượng người theo dõi rất lớn. Chẳng hạn Curry Barker hiện có khoảng 1,17 triệu người đăng ký kênh, hay Kane Parsons có 3,1 triệu người theo dõi, Chris Stuckmann có hơn 2 triệu người theo dõi, trong khi Mark Edward Fischbach có đến 38,6 triệu người đăng ký... Đây cũng là lợi thế giúp nhiều nhà làm phim huy động nguồn lực cho các dự án cá nhân. Ví như Chris Stuckmann đã sử dụng trang web gây quỹ cộng đồng Kickstarter để kêu gọi vốn cho dự án điện ảnh của mình.
Các nhà làm phim trưởng thành từ YouTube thường mang đến những phong cách sáng tạo riêng biệt. Kane Parsons gây chú ý với dòng phim tâm lý pha yếu tố kinh dị siêu nhiên, như phim “Backrooms” kể về một nhà trị liệu tâm lý xuyên qua cánh cổng kỳ lạ để tìm kiếm một bệnh nhân mất tích. Trong khi đó, “Obsession” của Curry Barker là câu chuyện tình yêu độc hại mang sắc màu huyền bí. Còn Mark Edward Fischbach lại nổi tiếng với những dự án chuyển thể từ các trò chơi điện tử độc lập.
Với nhiều nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, làm phim trước hết xuất phát từ đam mê. Mark Edward Fischbach từng tự bỏ kinh phí để chuyển thể những game anh yêu thích thành phim. Chính sự táo bạo trong tư duy sáng tạo và cách kể chuyện đã giúp nhiều YouTuber lọt vào "tầm ngắm" của các hãng phim lớn. Điển hình như A24 đã hợp tác với Curry Barker trong một số dự án mới, trong đó có phần ngoại truyện “Obsession”.
Sự thành công của những nhà làm phim trẻ này cho thấy YouTube không chỉ là nền tảng chia sẻ video mà còn đang trở thành một “vườn ươm” tài năng mới của ngành công nghiệp điện ảnh.
BẢO LAM (Tổng hợp)