12/04/2025 - 11:34

Nhiều quốc gia khuyến khích phụ nữ nhập ngũ 

Nhập ngũ là quyết định tự nguyện đối với phụ nữ ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhưng do nhu cầu tăng cường an ninh quốc gia, nhiều nước bắt đầu yêu cầu phụ nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Các nữ quân nhân bên cạnh đồng nghiệp nam trong một cuộc diễu hành quân sự ở Aalborg, Đan Mạch. Ảnh: Henning Bagger

Chẳng hạn, Đan Mạch là quốc gia mới nhất áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ. Chính phủ nước này thông báo kể từ tháng 1-2026, những  phụ nữ đủ 18 tuổi sẽ được yêu cầu nhập ngũ bằng hình thức xổ số quốc gia nếu quân đội không thu hút đủ số nam giới tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quyết định tuyển quân đối với phụ nữ đã được Copenhagen đưa ra sớm hơn 2 năm so với kế hoạch, được cho là do bối cảnh căng thẳng địa - chính trị gia tăng ở châu Âu.

Được biết, Đan Mạch đang áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới trên 18 tuổi, kéo dài từ 4-12 tháng. Còn phụ nữ có thể nhập ngũ theo hình thức tự nguyện. Theo Lực lượng Vũ trang Đan Mạch, hiện có khoảng 25% tân binh tự nguyện là phụ nữ. 

Những nước tiên phong về bình đẳng giới trong quân sự

Tại châu Âu, phụ nữ cũng đã được yêu cầu phục vụ trong lực lượng vũ trang ở Na Uy và Thụy Điển.  Cụ thể, Na Uy áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc kể từ tháng 1-2015. Còn ở Thụy Điển, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từng bị bãi bỏ vào năm 2010, nhưng được tái kích hoạt vào tháng 1-2018 và áp dụng cho cả nam và nữ từ 18 tuổi trở lên. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 6-15 tháng. Hiện khoảng 20% ​​quân nhân nước này là nữ.

Ở Hà Lan, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng áp dụng cho phụ nữ, mặc dù nghĩa vụ quân sự bắt buộc nói chung đã bị đình chỉ kể từ năm 1997.

Luật nghĩa vụ quân sự ở Israel thì yêu cầu phụ nữ phải phục vụ trong lực lượng vũ trang 2 năm, trong khi nam giới là 3 năm.

Việc áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ còn được thực hiện ở nhiều quốc gia châu Phi, bao gồm Chad, Guinea-Bissau, Mali, Mozambique, Cape Verde và Niger. Như ở quốc gia Đông Phi Eritrea, thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc là 16 tháng đối với cả nam và nữ. 

Tại châu Á, Myanmar, Trung Quốc, Đông Timor và CHDCND Triều Tiên cũng thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ. Ở CHDCND Triều Tiên, phụ nữ được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ quân sự kể từ năm 2015 và tuổi tối thiểu nhập ngũ là 17.

Ở Đông Timor, từ năm 2020, nam và nữ từ 18-30 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, với thời gian phục vụ là 18 tháng.

Tại nhiều quốc gia khác, bao gồm Anh, Bỉ, Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Úc, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc, Bồ Đào Nha, Bolivia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức... cơ hội phát triển sự nghiệp nhà binh cũng được mở ra cho những phụ nữ muốn theo đuổi lĩnh vực vốn do nam giới chiếm ưu thế này.

Còn nhìn chung, ở đa số quốc gia trên thế giới, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn là tự nguyện đối với phụ nữ. Tại Mỹ, nơi có khoảng 200.000 nữ quân nhân (chiếm 14% số quân nhân quốc gia), phụ nữ đã phục vụ trong các đơn vị chiến đấu kể từ năm 1993. Kể từ đó, Mỹ đã mở cửa cho phụ nữ tham gia mọi hoạt động quân sự, bao gồm trong lực lượng tàu ngầm.

NGUYỆT CÁT (Theo DW)

Chia sẻ bài viết