31/12/2021 - 07:23

Nhiều nước Âu, Mỹ ghi nhận “kỷ lục buồn” về COVID-19 

Thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, với một loạt “kỷ lục buồn” ghi nhận ở nhiều nước châu Âu và châu Mỹ.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Tại châu Âu, Bồ Ðào Nha ngày 29-12 thông báo ghi nhận 26.867 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 1,33 triệu ca, trong đó có 18.921 ca tử vong. Bồ Ðào Nha là một trong số những quốc gia đạt tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với gần 90% dân số đã tiêm đủ liều cơ bản và gần 2,4 triệu người đã tiêm mũi tăng cường.

Thụy Sĩ cùng ngày cũng ghi nhận số ca mắc mới tăng cao kỷ lục, với 17.634 ca. Bộ trưởng Y tế Alain Berset cảnh báo số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này đang tăng mạnh và chiếm 58% số ca mắc mới. Tính đến nay, đất nước 8,6 triệu dân này đã có 1,28 triệu ca mắc COVID-19 và 12.152 ca tử vong.

Còn tại Ireland, 16.428 ca mắc mới COVID-19 được báo cáo trong ngày 29-12, vượt qua mức kỷ lục một ngày trước đó, trong bối cảnh số ca nhập viện bắt đầu tăng. Hiện biến thể Omicron chiếm phần lớn số ca mắc mới COVID-19 tại Ireland.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Anh cùng ngày cũng lập kỷ lục mới với 183.037 ca.

Tại châu Mỹ, số ca mắc mới COVID-19 trung bình mỗi ngày trong vòng 7 ngày qua tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục  258.312 ca. Ðây là số liệu do hãng tin Reuters tổng hợp và công bố ngày 29-12 trong bối cảnh giới chức Mỹ đang đánh giá tác động do biến thể Omicron gây ra. Lần gần đây nhất số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày ở mức cao đỉnh điểm là 250.141 ca, được ghi nhận vào đầu tháng 1 năm nay.

Argentina cũng ghi nhận con số đáng báo động về dịch COVID-19 với 42.032 ca mắc mới trong ngày 29-12, mức cao nhất kể từ tháng 5 vừa qua. Như vậy, đến nay, đất nước 45 triệu dân này có hơn 5,55 triệu ca mắc COVID-19 và 117.111 ca tử vong.

Trong khi đó, số ca mắc mới tại Canada lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca. Theo đó, với 23.585 ca mắc mới phát hiện, tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Bắc Mỹ này hiện là 2.094.042 ca, trong đó có 30.231 ca tử vong.

Omicron không thể né tránh phản ứng miễn dịch của các tế bào T

Một nghiên cứu mới đây cho thấy biến thể Omicron không thể né tránh phản ứng miễn dịch của các tế bào T hay còn gọi là tuyến phòng thủ thứ hai trong hệ thống miễn dịch của cơ thể con người. Bộ phận quan trọng trong tuyến phòng thủ này - các tế bào T - có thể nhận biết và chống lại được biến thể Omicron, do đó ngăn chặn được hầu hết các trường hợp bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Chữ “T” là tên viết tắt của tuyến ức, một bộ phận vốn là nơi diễn ra giai đoạn phát triển cuối cùng của tế bào trong cơ thể con người.

Theo nghiên cứu công bố ngày 29-12, mặc dù Omicron có nhiều đột biến và làm giảm phản ứng miễn dịch của các kháng thể trung hòa, nhưng phần lớn các tế bào T, vốn được tạo ra sau khi tiêm chủng hoặc cơ thể mắc bệnh, lại có phản ứng và nhận dạng chéo được biến thể này.

PHAN AN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết