02/08/2020 - 15:25

Nhiều nhà tốc mái, cây xanh đổ ngã do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2 

(CT) - Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, trong 2 ngày qua (ngày 1 và 2-8-2020) địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh.

Đơn vị chức năng cắt dọn cây xanh bị nghiêng ngã trên đường Nguyễn Văn Linh.

Theo thống kế ban đầu, cơn mưa lớn kèm gió mạnh đi qua địa bàn quận Ninh Kiều khoảng 10 giờ ngày 2-8-2020 làm tốc mái 6 căn nhà tại phường An Bình và phường Hưng Lợi. Nhiều cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 3 Tháng 2, Nguyễn Văn Cừ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị bật gốc đổ ngã, gãy cành. Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có nhiều cây sao bị tét nhánh, gãy cành đè lên xe ô tô của người dân đậu trên đường, gây hư hỏng nặng...

Lực lượng cứu hộ tại các địa phương, đơn vị chuyên môn đã tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân thu gọn, sửa chữa nhà cửa, gọn dẹp cây xanh bị đổ ngã. Rất may, không gây ảnh hưởng về người. Ngành chức năng quận Ninh Kiều, UBND các phường cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 4 đợt sét đánh, 19 đợt lốc xoáy, 29 điểm sạt lở bờ sông và 1 đợt xâm nhập mặn với độ mặn cao nhất đo được vượt mức năm 2016. Trong đó, mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm chết 1 người, bị thương 5 người, sập 40 căn nhà, tốc mái 447 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 3,6 tỉ đồng; sạt lở bờ sông làm 11 căn nhà bị sạt hoàn toàn, 65 căn bị sạt một phần và bị ảnh hưởng, tổng chiều dài sạt lở 1.410m, tổng thiệt hại ước khoảng 16,25 tỉ đồng; sét đánh làm 4 người chết ở huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh (tăng 4 người so với cùng kỳ 2019).

Đến nay, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đã hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai với số tiền trên 2,53 tỉ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai của thành phố. Ban chỉ huy PCTT-TKCN yêu cầu các địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, nhằm hạn chế tốc mái, đổ ngã trong mùa mưa bão…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết