06/04/2024 - 12:42

Nhiều người trẻ Mỹ gặp vấn đề sức khỏe tâm thần 

Mặc dù Mỹ nổi tiếng có nền y học phát triển, nhưng nhiều báo cáo gần đây cho thấy số lượng thanh niên bị trầm cảm và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác ở nước này đã tăng mạnh kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra.

Cô đơn là một nguyên nhân khiến nhiều người trẻ Mỹ dễ rối loạn tâm thần.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới mới nhất - được Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Oxford (Anh) công bố 1 lần/năm, những người dưới 30 tuổi đang có sự suy giảm đáng kể về mức độ hạnh phúc trong những năm gần đây. Thực trạng đó đặc biệt rõ rệt ở Mỹ, nước lần đầu tiên bị loại khỏi danh sách 20 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới kể từ khi chỉ số này được công bố vào năm 2012.

Tương tự, báo cáo Toàn cảnh Sức khỏe Tâm thần Sinh viên - được nhóm nghiên cứu và xuất bản Wiley công bố vào tháng 2-2024 - cho thấy 80% trong số 2.500 sinh viên đại học được khảo sát ở Mỹ và Canada từng trải qua tình trạng sa sút tinh thần do đại dịch COVID-19, với những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất gồm lo lắng, “kiệt quệ” tinh thần và trầm cảm.

Trước đó, một khảo sát của Cục điều tra dân số Mỹ tiến hành trong giai đoạn 2020-2022 cho thấy, mức độ lo lắng và trầm cảm ở người trẻ đã cao hơn sau khi chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. Trung tâm Nghiên cứu Pew, nơi thực hiện các khảo sát trên toàn bộ dân số từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 năm 2020 cho đến tháng 9-2022, ghi nhận tỷ lệ thanh niên Mỹ trong độ tuổi từ 18-29 bị “căng thẳng tâm lý” mức độ cao là 58% - mức cao nhất so với mọi nhóm tuổi.

Nhìn chung, các rối loạn tâm thần phổ biến ở thanh niên Mỹ bao gồm trầm cảm, rối loạn lo âu, các rối loạn ăn uống (như cuồng ăn và chán ăn tâm thần), rối loạn thể chất, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và lạm dụng chất gây nghiện. Tuy vậy, trầm cảm là vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất trong giới trẻ xứ cờ hoa.

Nguyên nhân khiến sức khỏe tâm thần của giới trẻ Mỹ suy giảm

Tuy có nhiều yếu tố dẫn tới cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần trong giới trẻ Mỹ, nhưng một nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề này là những mối lo về tài chính. Thực tế, mức học phí đại học và chi phí sinh hoạt chung đang đè nặng lên tâm trí của những người trẻ xứ cờ hoa.

Trong một nghiên cứu năm 2022 của Đại học Harvard với hơn 1.800 người tham gia từ 18-25 tuổi, 56% số người được hỏi cho biết mối lo về tài chính đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của họ. Còn trong nghiên cứu của Wiley, gần một nửa số sinh viên cho rằng học phí (chiếm tỷ lệ 50%) và chi phí sinh hoạt (49%) là những thách thức lớn nhất đối với sức khỏe tâm thần của họ.

Bên cạnh đó, cảm giác bị cô lập và cô đơn cũng là lý do tác động sức khỏe tâm thần - theo những người tham gia nghiên cứu của Wiley. Tương tự, trong nghiên cứu của Đại học Harvard, 44% thanh niên cho biết họ cảm thấy “không quan trọng với người khác” trong khi 34% cảm thấy “cô đơn”. Còn theo một cuộc thăm dò của Gallup năm 2023, sự cô đơn nói chung đã giảm kể từ đầu năm 2021, nhưng thanh niên và những người ở nhà có thu nhập thấp dễ cảm thấy cô đơn hơn các nhóm tuổi khác.

Không chỉ vậy, người trẻ Mỹ cũng đang phải đối mặt với những vấn đề bất ổn xã hội, cả ở góc độ quốc gia và toàn cầu. Như trong nghiên cứu năm 2022 của Đại học Harvard, 42% cho biết bạo lực súng đạn ở trường học có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của họ, trong khi 34% bày tỏ lo lắng về biến đổi khí hậu và 30% lo ngại về tham nhũng trong giới lãnh đạo chính trị.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong giới trẻ Mỹ, các chuyên gia cho rằng nên giúp đỡ những người trẻ xây dựng các mối quan hệ tốt hơn, khơi gợi cho họ ý thức về mục đích sống và nuôi dưỡng một môi trường lành mạnh, giúp họ đạt được các mục tiêu trong tương lai. Còn các nhà hoạt động thì nhận định rằng vấn đề sức khỏe tâm thần của giới trẻ đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ và nghiêm túc hơn từ chính phủ, trường học, công sở và nhiều tổ chức liên quan khác.

NGUYỆT CÁT (Theo Al Jazeera)

Chia sẻ bài viết