Hiện nay, nông dân huyện Thới Lai đang bước vào thu hoạch rộ lúa thu đông 2015. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân trong thu hoạch lúa, chăm sóc diện tích lúa chưa thu hoạch trước tình hình mưa bão, đảm bảo vụ mùa thắng lợi...
Vụ lúa thu đông 2015, nông dân huyện Thới Lai đã tăng diện tích sản xuất so với vụ lúa cùng kỳ năm trước. Theo đó, toàn huyện đã xuống giống lúa thu đông 2015 được 18.453 ha (vượt 3,2% kế hoạch), tăng hơn 717 ha so với vụ lúa thu đông năm trước. Cơ cấu giống IR 50404 chiếm phần lớn diện tích với 47,58%, kế đến là OM 4218 chiếm 29,66%, OM 5451 chiếm 17,21%, còn lại là Jasmine 85 và các giống khác
 |
|
Nông dân Thới Lai thu hoạch lúa thu đông sớm có năng suất khá cao. |
Vụ thu đông năm nay, nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia "cánh đồng lớn", với diện tích đạt 5.278 ha, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014 là 579 ha. Đầu vụ, huyện cũng xác định tập trung xuống giống lúa thu đông ở những vùng có đê bao bảo đảm sản xuất ăn chắc, đề phòng nước lũ dâng. Bên cạnh đó, nông dân sản xuất lúa cũng chủ động xuống giống sớm để kịp thu hoạch trước khi lũ về. Năm 2015, huyện đã đẩy mạnh đầu tư các công trình thủy lợi tạo nguồn, với 34 công trình có tổng chiều dài hơn 80 km, kinh phí hơn 16,4 tỉ đồng; góp phần phục vụ sản xuất 3 vụ lúa trong năm cũng như phát triển hệ thống đê bao bảo vệ lúa thu đông. Đến nay, huyện đã đưa vào sử dụng 19 công trình thủy lợi tạo nguồn này. Ngoài ra, địa phương đã vận động nhân dân nạo vét các kênh thủy lợi nội đồng với chiều dài hơn 14,8 km, diện tích phục vụ 600 ha.
Theo Phòng NN&PTNT huyện Thới Lai, lúa thu đông trên địa bàn huyện đang trong giai đoạn trổ, chắc xanh, chín và thu hoạch. Vụ lúa thu đông năm nay nhìn chung lúa phát triển tốt, tình hình sâu bệnh ổn định và ít hơn so với cùng kỳ năm trước; chủ yếu là bệnh đạo ôn, rầy nâu
Tình hình nước lũ đến thời điểm này cũng thấp hơn so với các năm trước nên không đe dọa đến diện tích lúa thu đông 2015. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện mưa lớn, gây đổ ngã nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch, nên có thể ảnh hưởng đến năng suất một số diện tích lúa thu đông. Phòng NN&PTNT huyện đang tích cực hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa thu đông giảm thiệt hại do mưa bão, hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa. Mạng lưới khuyến nông địa phương đang theo dõi sát sao trà lúa thu đông để có giải pháp ứng phó kịp thời trước tình hình mưa lũ, sâu bệnh trên lúa thu đông
Tính đến ngày 10-9-2015, toàn huyện Thới Lai đã thu hoạch được hơn 2.163 ha lúa thu đông 2015, năng suất bình quân khoảng 5,66 tấn/ha (năng suất cùng kỳ khoảng 5,38 tấn/ha), sản lượng đạt hơn 12.247 tấn. Dự kiến, đến giữa tháng 10-2015 sẽ thu hoạch dứt điểm vụ lúa thu đông 2015 tại địa phương này. Theo phản ánh của nhiều nông dân sản xuất lúa tại huyện Thới Lai, nông dân đang bước vào thu hoạch rộ lúa thu đông 2015, nhưng giá lúa thấp, mức lời giảm so với cùng kỳ năm trước. Song do giá thành sản xuất giảm, lúa ít sâu bệnh, năng suất thu hoạch cao hơn vụ thu đông 2014, nên cũng phần nào giảm bớt nỗi lo cho người nông dân, vụ thu đông năm nay vẫn đảm bảo cho người trồng lúa có lời. Ông Nguyễn Minh Đạt, ngụ ở thị trấn Thới Lai, vừa thu hoạch 4,5 công lúa tầm lớn (tương đương khoảng 1.300 m2/công), ông bán lúa tươi ngay tại ruộng được giá 4.150 đồng/kg (lúa IR 50404). Ông Đạt cho biết: "Lúa thu đông năm nay sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, chi phí thuốc trừ sâu giảm hơn vụ thu đông năm trước. Năng suất thu hoạch cao hơn một ít, tôi thu hoạch được khoảng 900 kg/công (lúa tươi). Tuy nhiên, năm nay nông dân không phấn khởi lắm do giá lúa thấp hơn cùng kỳ năm trước, mức lời chỉ khoảng gần 1 triệu đồng/công". Ông Đạt cho rằng giá lúa IR 50404 tươi phải ở mức 4.500 đồng/kg mới đáp ứng được kỳ vọng của nông dân
Còn theo nông dân Phạm Văn Luân, ở xã Định Môn, lúa thu đông năm nay sản xuất năng suất nhỉnh hơn thu đông năm 2014 nhưng giá lúa thấp hơn khoảng 500 đồng/kg nên mức lời chỉ còn đạt hơn 500.000 đồng/công, 3 ha lúa của ông tính ra cũng đã giảm thu nhập đáng kể so với giá lúa ở vụ lúa thu đông trước
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho rằng: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT và các địa phương tăng cường hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa thu đông 2015. Nhất là kiểm tra các khu vực thu hoạch đông ken để điều phối máy gặt đập liên hợp nhằm hỗ trợ, thu hoạch lúa đảm bảo yêu cầu. Vụ thu đông năm nay, năng suất lúa đạt, sản lượng lúa thu hoạch nông dân đều tiêu thụ dứt điểm, không bị tồn đọng. Địa phương cũng triển khai hỗ trợ nông dân trong các hợp tác xã, sản xuất trong "Cánh đồng lớn" hợp đồng với các công ty tiêu thụ lúa thu đông. Nông dân địa phương cũng chủ động trong tiêu thụ lúa hàng hóa thông qua thương lái
Huyện Thới Lai cùng với Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh là một trong 3 địa phương trọng điểm sản xuất lúa của TP Cần Thơ, đáp ứng lúa gạo hàng hóa cho xuất khẩu gạo của thành phố và tiêu thụ tại thị trường nội địa. So với 2 địa phương trên, nông dân Thới Lai xuống giống lúa thu đông sớm hơn và khả năng thu hoạch trước khi nước lũ dâng cao. Tuy nhiên, huyện cũng đang hết sức chủ động bảo vệ diện tích lúa thu đông và khuyến cáo người dân tổ chức thăm đồng thường xuyên. Đồng thời, phòng chức năng huyện theo dõi tình hình ngập úng, hướng dẫn nông dân gia cố hệ thống đê bao và chủ động bơm thoát nước tránh thiệt hại cho trà lúa thu đông, đảm bảo có thêm một vụ mùa hiệu quả.
Bài, ảnh: ANH KHOA