10/12/2013 - 09:46

Kiên Giang

Nhiều điểm nóng gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết, xử lý "sạch", ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân trong khu vực.

Tại xã Bình An (huyện Châu Thành), 7 xí nghiệp sản xuất chế biến bột cá trong quá trình hoạt động sử dụng trấu làm nhiên liệu đốt, bụi tro phát tán tràn lan; xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường… vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành), phần lớn các doanh nghiệp đều gây ô nhiễm môi trường như: xả nước thải, chất thải chưa xử lý ra bên ngoài, không lập đề án chi tiết bảo vệ và giám sát môi trường.

Qua thanh tra, kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang xử phạt các doanh nghiệp này hơn 2 tỉ đồng, bắt buộc chấm dứt và có biện pháp khắc phục ngay những hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của người dân. Đồng thời, tiến hành phúc tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử phạt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu tiếp tục vi phạm.

Tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với ngành chức năng và địa phương kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất chế biến nước mắm trên địa bàn xã Mong Thọ (Châu Thành) gây ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối bốc lên lan tỏa trong không khí rất khó chịu; kiểm tra chất lượng nước hồ chứa nước Núi Sơn Trà, xã Bình An (Kiên Lương) đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm, vệ sinh nước không đảm bảo, có biện pháp xử lý, phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong vùng; kiểm tra việc gây ô nhiễm môi trường nặng nề của Nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông (huyện Kiên Lương) khiến người dân bức xúc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, trả lại cảnh quan, môi trường không khí trong lành.

Bên cạnh đó, trên quốc lộ 80, một số đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Hiệp và Hòn Đất, xe vận chuyển vật liệu xây dựng để rơi vãi cát, đất đá xuống mặt đường gây bụi, làm ô nhiễm không khí và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; xe vận chuyển cá phân, phế phẩm thủy hải sản xả nước thải xuống mặt đường, bốc mùi hôi thối làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Theo cư dân địa phương, các lái xe lợi dụng đường vắng, ban đêm không có cảnh sát giao thông, thanh tra tuần tra để xả nước thải nên rất khó phát hiện, xử lý. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, xử phạt hơn 140 trường hợp vi phạm gây ô nhiễm.

LÊ HUY HẢI (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết