01/10/2021 - 17:28

Nhiều chuyển biến tích cực về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội 

(CTO) - Ngày 1-10, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Kim Xuân

Sau 9 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, số người lao động tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và BHYT trên địa bàn không ngừng tăng. Về BHXH, năm 2012, thành phố có 98.728 người tham gia (chiếm 16,37% lực lượng lao động); năm 2020, thành phố có 146.088 người (chiếm 23,08% lực lượng lao động). Về BHTN, năm 2012, thành phố có 85.212 người tham gia; năm 2020, có 121.520 người tham gia BHTN (tăng 36.308 người, so với năm 2012, tỷ lệ tăng 119%). Về BHYT, năm 2012, thành phố có 690.274 người tham gia, tỷ lệ bao phủ đạt 58% dân số; năm 2020, có 1.112.400 người tham gia, tỷ lệ độ bao phủ đạt 90% dân số (so với năm 2012, số người tham gia tăng 422.126 người, tỷ lệ tăng 161%)...

Với sự quyết tâm của các ngành, các cấp tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các sở, ban ngành thành phố công tác triển khai, thực hiện về chính sách BHXH, BHYT mang lại hiệu quả cao. Chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người dân... 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với đánh giá của dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Đồng thời, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, đề ra những giải pháp tháo gỡ để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện, phục vụ chi trả BHXH, BHYT nhanh chóng, kịp thời; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương kết quả đạt được, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn cần tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW và các Chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy có liên quan, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT. Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, sát hợp với tìn hình thực tế. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong tất cả lĩnh, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia…

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Ảnh: Kim Xuân

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Ảnh: Kim Xuân

Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết