24/05/2008 - 10:50

Chuyên gia Liên Hiệp Quốc:

Nhiên liệu sinh học là “nhân tố chính” làm tăng giá lương thực

(TTXVN)- Các dự án đầu tư mới và trợ giá cho sản xuất nhiên liệu sinh học nên dừng lại. Đó là lời kêu gọi của ông Olivier De Schutter, chuyên gia LHQ về quyền lương thực, tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền LHQ bàn về cuộc khủng hoảng giá lương thực trên thế giới ngày 22-5.

Ông Olivier cho rằng cả việc ngừng các dự án mới cũng như ngừng trợ giá cho sản xuất nhiên liệu sinh học có thể tạo ra phản ứng tích cực khiến giá lương thực thế giới không tiếp tục tăng, đồng thời động thái này cũng làm giảm tình trạng đầu cơ lương thực hiện nay. Theo các chuyên gia, nhiên liệu sinh học là “nhân tố chính” góp phần làm tăng giá lương thực, do việc thâm canh các loại cây để sản xuất ra nguồn nhiên liệu được coi là thân thiện với môi trường này làm bạc màu cũng như giảm đáng kể diện tích đất trồng trọt. Theo số liệu thống kê của LHQ, ước tính vào năm 2015 sẽ có khoảng hơn 100 triệu héc-ta đất trồng sẽ bị chuyển đổi mục đích, phục vụ việc trồng cây để sản xuất nhiên liệu sinh học, đáp ứng 5% nhiên liệu toàn thế giới.

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự ấm dần lên của Trái đất, các nước công nghiệp phát triển đã thúc đẩy việc phát triển nguồn nhiên liệu sạch nhằm thay thế các loại nhiên liệu truyền thống, đồng thời được coi là giải pháp nhằm giảm giá dầu cao. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, việc sản xuất nhiên liệu sinh học bị chỉ trích do kế hoạch này đang làm mất đi một diện tích đất trồng trọt đáng kể, góp phần làm thiếu hụt lương thực hiện nay và đẩy giá lương thực lên mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Chia sẻ bài viết