15/05/2022 - 21:41

Nhẹ nhàng hạ Timor Leste, U23 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng A 

(CTO) - Tối 15-5, U23 Việt Nam hoàn thành vòng đấu bảng với trận thắng U23 Timor Leste 2-0.

Pha lên bóng mạnh mẽ của Tiến Long. Ảnh: Zing

HLV Park Hang-seo thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, khi không sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi, thay vào đó là tiền đạo Thanh Minh, trung vệ Duy Cương, tiền vệ Trọng Long lần đầu tiên ra sân từ đầu trận.

Dù vậy, không mất nhiều thời gian, các cầu thủ Việt Nam kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ. Các học trò ông Park tạo được nhiều cơ hội, nhưng những của dứt điểm không chính xác, đáng tiếc nhất là của đánh đầu dội cột dọc của Văn Tùng ở phút cuối hiệp 1.

Pha làm việc hiếm hoi của thủ môn Văn Toản. Ảnh: zing

Gia tăng sức ép ngay từ đầu hiệp 2, khi Văn Xuân và Quang Nho vào sân, U23 Việt Nam có nhiều pha dứt điểm hơn. Sau 2 lần bóng chạm xà ngang, phút 53, Văn Tùng đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Tiền đạo Thanh Minh (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Zing

Phút 65, từ quả đá phạt góc, Thanh Minh bật cao đánh đầu tung lưới Timor Leste. 2-0 cho U23 Việt Nam.

Dẫn trước 2 bàn, U23 Việt Nam chơi khá thong dong, trong khi cầu thủ Timor Leste xuống sức không thể tranh chấp mạnh mẽ. Kết quả được bảo toàn đến phút cuối cùng mang về chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

Hoàng Anh đi bóng mạnh mẽ. Ảnh: 24h

Trước đó, U23 Indonesia đã hạ U23 Myanmar 3-1, với 3 bàn thắng của Egy, Witan, Marselino. U23 Myanmar có 1 bàn gỡ do công của Win Naing Tun.

Với kết quả này, U23 Việt Nam, 10 điểm, đứng nhất bảng A; U23 Indonesia có 9 điểm, đứng nhì bảng. Việt Nam và Indonesia giành 2 vé của bảng A vào bán kết. 

N.MINH

Chia sẻ bài viết