11/05/2022 - 22:10

Nhật xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặt mục tiêu có số sinh viên theo học các ngành về khoa học tự nhiên ở mức cao nhất trong các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Phát biểu tại Hội nghị Kiến tạo tương lai giáo dục lần thứ 3 được tổ chức ngày 10-5, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định đầu tư cho giáo dục là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay của Nhật Bản. Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sinh viên theo học tại các ngành khoa học tự nhiên, nhất là các ngành tiềm năng lên mức 50% - tỷ lệ cao nhất trong các nước thành viên OECD.

Theo Thủ tướng Kishida, để đạt được mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chính phủ cho đến các bộ, ngành và người dân. Thời gian tới, chính phủ sẽ mạnh dạn triển khai đồng loạt các biện pháp cụ thể như nới lỏng hỗ trợ các quy định pháp lý tiến tới tái cơ cấu các trường đại học tập trung vào lĩnh vực công nghệ mới như kỹ thuật số, phát triển xanh…; hỗ trợ giáo dục chuyên sâu tại các trường trung học, đại học, viện nghiên cứu; tạo động lực mới cho hợp tác công - tư về lĩnh vực giáo dục; khuyến khích sự tham gia của nữ giới trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; mở rộng các chính sách về học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên đại học; xây dựng hệ thống chi trả linh hoạt các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cuộc sống.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng hướng tới sửa đổi các quy định pháp lý liên quan và đảm bảo nguồn ngân sách cho mục tiêu này và nhanh chóng triển khai trên thực tế.

 Trong diễn biến khác, ngày 11-5, Quốc hội Nhật Bản đã chính thức thông qua dự thảo Luật thúc đẩy an ninh kinh tế do Chính phủ đệ trình. Luật thúc đẩy an ninh kinh tế bao gồm 4 trụ cột: tăng cường các chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung chất bán dẫn và các hàng hóa chiến lược khác; tạo điều kiện cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến khác; đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng; và ngăn chặn sự rò rỉ các công nghệ nhạy cảm.

Cụ thể, theo luật này, các mặt hàng như chip, dược phẩm và kim loại hiếm sẽ được xác định là các mặt hàng cực kỳ quan trọng, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính cho các nhà cung ứng trong nước có được nguồn cung ổn định.

PHẠM TUÂN

Chia sẻ bài viết