01/01/2018 - 09:51

Nhật tìm cách đối phó tình huống bất ngờ trên Bán đảo Triều Tiên 

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 30-12 cho biết Tokyo đã bắt đầu thảo luận về cách thức mà Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẽ đối phó trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhật đang tăng cường năng lực phòng thủ đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Ảnh: Kyodo

Nhật đang tăng cường năng lực phòng thủ đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Ảnh: Kyodo

 

Theo các nguồn tin trên, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) sẽ xem xét một số kịch bản có thể xảy ra như một cuộc đụng độ bất ngờ giữa lực lượng của 2 miền Triều Tiên, Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên, Triều Tiên tấn công Hàn Quốc hay tên lửa Triều Tiên rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết NSC đã tổ chức cuộc họp hôm 21-12, với sự tham dự của Thủ tướng Shinzo Abe, Cố vấn an ninh quốc gia Shotaro Yachi và Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân SDF Katsutoshi Kawano. Giới chức Nhật Bản đã nhất trí thực hiện mô phỏng các kịch bản chiến tranh, thảo luận về số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở bên ngoài Nhật Bản có thể được huy động tiếp viện. Qua các cuộc thảo luận, Chính phủ Nhật Bản cố gắng xác định rõ những gì SDF được phép làm trong từng trường hợp cụ thể.

Nhật Bản có động thái trên trong bối cảnh Triều Tiên hồi cuối tháng 11-2017 tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, “có tầm bắn bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ” đồng thời tuyên bố nước này đã hoàn thiện “năng lực hạt nhân quốc gia”. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 22-12 đã thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên do vụ thử tên lửa trên, theo đó cấm gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc đặt ra một mức trần 500.000 thùng/năm, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng. Với nghị quyết mới này, tổng cộng HĐBA đã thông qua 4 nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng trong năm 2017.

 Liên quan vấn đề trên, giới chức Hàn Quốc ngày 31-12 cho biết lực lượng chức năng nước này đã tạm giữ điều tra một tàu mang cờ Panama nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo hãng tin Yonhap, tàu KOTI trọng tải 5.100 đang bị giữ tại cảng phía Tây của Pyeongtaek-Dangjin, thuộc tỉnh Gyeonggi.

Đây là vụ việc thứ hai Hàn Quốc thông báo điều tra tàu tình nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên. Trước đó, ngày 29-12, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo tạm giữ để điều tra tàu Lighthouse Winmore, mang cờ Hồng Công (Trung Quốc) tại cảng Yeosu. Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ thông báo hoạt động vận chuyển dầu trái phép nói trên lên Ủy ban giám sát các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ.

TTXVN 

Chia sẻ bài viết