30/03/2024 - 10:43

Nhật chuẩn bị nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ lực lượng quốc phòng 

Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia, chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch nâng cấp 5 sân bay và 11 cảng biển để Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) sử dụng trong trường hợp quân sự khẩn cấp.

Sân bay Naha nằm trong số 16 cơ sở sắp được nâng cấp để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Ảnh: Kyodo

Dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật, báo Kyodo hôm 27-3 cho biết kế hoạch nói trên sẽ sớm được thông qua tại cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng liên quan, mở đường cho việc triển khai dự án vào năm tài chính tiếp theo, dự kiến bắt đầu từ tháng 4 tới. Theo đó, 35 tỉ yen (230 triệu USD) sẽ được phân bổ cho giai đoạn đầu, tập trung vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng để tiếp nhận máy bay và tàu quân sự. Một số hạng mục nâng cấp chính trong kế hoạch bao gồm xây dựng đường băng và sân đỗ dài hơn tại các sân bay được chỉ định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các chiến đấu cơ và máy bay vận tải. Tương tự, các cảng sẽ được cải tạo để có thể tiếp nhận các tàu lớn hơn như tàu khu trục, vốn rất quan trọng cho hoạt động phòng thủ hàng hải.

Được biết, sáng kiến nâng cấp các cảng hàng không và cảng biển thương mại nằm trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhật Bản đã được thông qua vào năm 2022, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố cơ sở hạ tầng công cộng để tạo điều kiện cho SDF và JCG phản ứng nhanh trong việc bảo vệ công dân và giải quyết các tình huống bất ngờ. Ngoài tầm quan trọng chiến lược, các cơ sở được chỉ định cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự của SDF và Cảnh sát biển Nhật Bản.

Những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường khả năng phòng thủ tại các đảo xa xôi ở phía Tây Nam trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến Quần đảo Senkaku - một nhóm đảo nhỏ không người ở do Tokyo kiểm soát ở biển Hoa Đông, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Ngoài ra, Tokyo cũng đặc biệt lo ngại về khả năng xảy ra tình huống bất ngờ liên quan đến Đài Loan, nằm gần vùng lãnh thổ phía Tây Nam của Nhật Bản.

Cũng với những mối lo ngại đó, Tokyo đang tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia đồng minh, đặc biệt là Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 10-4. Cuộc gặp này có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật đến Mỹ kể từ sau chuyến thăm của cố Thủ tướng Shinzo Abe vào năm 2015.

NGUYỆT CÁT (Theo Japan Times, Eurasian Times)

Chia sẻ bài viết