15/06/2026 - 10:17

Nhật Bản tăng cường kiểm soát mạng xã hội trong thời gian bầu cử 

Các đảng phái chính trị tại Nhật Bản đang xem xét ý tưởng yêu cầu người dùng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm trong việc không lan truyền thông tin giả hoặc sai lệch trong thời gian vận động bầu cử. Các nghị sĩ của đảng cầm quyền và các đảng đối lập cũng đang cân nhắc việc buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các thông tin sai lệch với bầu cử.

Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử thượng viện ngày 20-7-2025. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, những nội dung trên nằm trong dự thảo Luật bầu cử các chức vụ công và Luật nền tảng phân phối thông tin, đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội hiện nay, kết thúc vào giữa tháng 7.

Trong nội dung đang được dự thảo, Luật bầu cử các chức vụ công sửa đổi có quy định nêu rõ: "Người dùng mạng xã hội không được làm tổn hại đến tính công bằng của bầu cử" thông qua các phát ngôn sai sự thật hoặc hành vi bóp méo sự thật. Người dùng sẽ có nghĩa vụ gắn nhãn cảnh báo khi đăng tải các video hoặc hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để tránh bị nhầm là hình ảnh hoặc video thật.

Trong khi đó, Luật nền tảng phân phối thông tin sửa đổi sẽ yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội thực hiện "các biện pháp cần thiết" nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của những thông tin vi phạm pháp luật, chứa nội dung sai sự thật hoặc bóp méo sự thật đối với bầu cử, đồng thời phải báo cáo với chính phủ mỗi năm một lần.

Nếu được thông qua, các sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-3-2027 để kịp áp dụng ngay trước khi bắt đầu thời gian vận động cho các cuộc bầu cử địa phương tại Nhật Bản năm 2027.

BÙI HÀ

Chia sẻ bài viết