21/04/2011 - 08:44

Nhật Bản: NISA thừa nhận các thanh nhiên liệu nóng chảy

* Bào chế bột loại bỏ chất phóng xạ trong nước

Báo cáo của Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Quốc gia (NISA) của Nhật Bản hôm qua cho biết, các thanh nhiên liệu tại lò phản ứng hạt nhân số 1, 2 và 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã nóng chảy một phần. Đây là lần đầu tiên NISA, cơ quan trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), thừa nhận tình trạng này.

Phát ngôn viên của NISA, ông Hidehiko Nishiyama, cho rằng tình trạng các thanh nhiên liệu nóng chảy có thể là nguyên nhân dẫn tới nồng độ phóng xạ cao ở các lò phản ứng số 2, 3 và cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ khí hydro ở lò phản ứng số 1. Trong khi đó, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy Fukushima số 1, dù thừa nhận lõi của các lò phản ứng từ số 1 đến số 3 đã bị hư hại từ 25% đến 70%, song nhấn mạnh các con số này chỉ là ước tính.

* Giáo sư Tomihisa Ota thuộc trường Đại học Kanazawa của Nhật Bản đang phối hợp với công ty chống ô nhiễm môi trường Kumaken Kougyou Co., bào chế một loại bột có khả năng phát hiện và kết tủa các chất phóng xạ trong nước.

Giáo sư Ota cho biết chất bột trên được bào chế từ nhiều loại hóa chất và khoáng sản có thể giúp loại bỏ các chất phóng xạ như iodine, cesium và strontium. Các thí nghiệm của ông cho thấy chỉ cần đổ 1,5g chất bột này vào 100ml nước có chứa cesium, với nồng độ từ 1 đến 10 phần triệu, chất bột này sẽ loại bỏ gần như hoàn toàn cesium. Các thí nghiệm tương tự cũng cho thấy chất bột này có thể loại bỏ cả iodine và strontium.

Tuy các chất sử dụng trong các thí nghiệm trên vẫn chưa phải là chất phóng xạ, song Giáo sư Ota khẳng định chất bột này có thể sử dụng để xử lý nước bị nhiễm phóng xạ do “các chất này có cùng đặc tính hóa học với các chất phóng xạ”.

D.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết