09/09/2012 - 21:15

Nhật Bản - Nga hợp tác về dự án LNG

* Nga bác bỏ những kêu gọi gây sức ép lên Syrie và Iran

Nga và Nhật Bản vừa ký kết bản ghi nhớ phát triển những kế hoạch về việc xây dựng nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá 13 tỉ USD trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga. Điều này có nhiều khả năng sẽ trì hoãn dự án xây dựng đường ống khí đốt sang hai quốc gia láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

Alexei Miller, giám đốc điều hành của nhà sản xuất khí đốt lớn nhất ở Nga và thế giới Gazprom và ông Ichiro Takahara, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng và Tài nguyên Tự nhiên Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận trên nhằm “mở rộng quan hệ đối tác để phát triển dự án Vladivostok ngày càng xa hơn, bao gồm cả thị trường tài chính và khí đốt”. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok với sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Tập đoàn khí đốt Gazprom đang cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc vào thị trường xuất khẩu châu Âu, nơi mà họ đối mặt với áp lực về số lượng nhu cầu khí đốt yếu ớt từ phương Tây với kinh tế đang trong tình trạng suy thoái.

Trong khi đó, phía Nhật Bản cũng đang tìm kiếm những nguồn cung cấp năng lượng mới khi những biến đổi trong ngành năng lượng hạt nhân do sự cố thảm họa kép ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà máy năng lượng hạt nhân Fukushima hồi năm rồi. Trong năm 2011, quốc gia châu Á này tiêu thụ 83 triệu tấn LNG, chiếm gần 1/3 nhu cầu chất đốt siêu lạnh được chuyên chở bởi các tàu chở dầu của thế giới. Hầu hết lượng khí đốt tự nhiên mà Nhật Bản sử dụng đều ở dạng LNG

Dự án trên “sẽ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển khu vực phía Đông thuộc Hệ thống Cung cấp Hợp nhất của Nga cũng như tăng cường cung cấp khí đốt của Nga cho các thị trường châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản” - ông Miller nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, Gazprom nhiều khả năng sẽ ngừng kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt từ Viễn Đông qua trung gian Bắc Triều Tiên tới Trung Quốc và Hàn Quốc, bởi các nỗ lực đàm phán từ nhiều năm qua chưa mang lại kết quả.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ tại Hội nghị Cấp cao APEC. Ảnh: AP 

Trong một diễn biến khác, Nga đã bác bỏ những kêu gọi từ phía Mỹ về việc gia tăng sức ép lên Tổng thống Syrie Bashar al-Assad, hòng buộc ông này từ chức. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề hội nghị các lãnh đạo thuộc Vành đai Thái Bình Dương hôm 8-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mát-xcơ-va phản đối các lệnh trừng phạt do Mỹ đề xuất nhắm vào chính phủ của Tổng thống al-Assad cũng như đối với Iran và nhấn mạnh: “Các lệnh cấm vận đơn phương của Mỹ đối với Syrie và Iran ngày càng mang bản chất ngoại giao, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của các công ty Nga, cụ thể là ngân hàng. Chúng tôi khẳng định rằng điều đó là không thể chấp nhận và họ phải nghe theo chúng tôi”. Tại cuộc gặp này, bà Clinton kêu gọi cần hành động nhiều hơn nhằm gửi “thông điệp mạnh” đến ông Assad.

Trong cuộc họp báo hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ cũng thừa nhận cuộc gặp giữa bà, Tổng thống Putin và ông Lavrov không đạt được bước tiến nào cho việc giải quyết khủng hoảng an ninh tại Syrie. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời thúc giục các quốc gia châu Á hợp tác giải quyết những vấn đề tranh chấp lãnh hải cả trên Biển Hoa Đông lẫn Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng quan hệ ngoại giao.

MINH TÂM (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết