26/07/2017 - 14:35

Nhật Bản muốn giảm 30% số ca tự vẫn trong vòng 10 năm

Chính phủ Nhật Bản ngày 25-7 đã thông qua một kế hoạch hướng tới cắt giảm giờ làm vốn rất khắc nghiệt và được xem là nguyên nhân khiến nước này thành một trong những nơi có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.

AFP cho biết Nhật Bản có tỷ lệ tự vẫn cao nhất trong số các nước thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và chính phủ coi tình trạng này là “nghiêm trọng” khi có hơn 20.000 người tự kết liễu mạng sống mỗi năm. Tỷ lệ tự sát bình quân trong 100.000 dân hồi năm 2015 là 18,5 và chính phủ mong muốn kéo giảm xuống dưới 13 vụ vào năm 2025.

So với lúc đỉnh điểm năm 2003 là có 34.427 vụ tự tử, con số này đã giảm còn 21.897 vụ hồi năm ngoái. Chính phủ cho rằng nhiều biện pháp ngăn chặn được áp dụng đồng loạt trên cả nước đã có tác dụng. Do đó trong kế hoạch mới được thông qua, chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống tự sát liên quan đến công việc, đặc biệt là qui định cắt giảm giờ làm thêm và ngăn chặn sự quấy nhiễu từ chủ lao động.

Theo AFP, Tokyo đã tăng cường nỗ lực chống tự tử do làm việc quá sức sau cái chết của một nhân viên trẻ thuộc công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản Dentsu năm 2015. Người này thường làm tăng ca hơn 100 giờ mỗi tháng. Vụ việc gây chấn động cả nước đã khiến chính phủ đặt ra yêu cầu các chủ lao động giới hạn giờ làm thêm không quá 100 giờ/tháng, song vẫn bị cho là quá nhiều.

T.TRÚC

Chia sẻ bài viết