07/09/2018 - 07:13

Nhật Bản liên tiếp hứng thiên tai 

Sau khi cơn bão lớn nhất trong vòng 25 năm qua càn quét khu vực miền Tây khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sơ tán, miền Bắc Nhật Bản ngày 6-9 tiếp tục hứng trận động đất mạnh 6,7 độ Richter làm tê liệt Hokkaido.

Người dân đứng trước ngôi nhà bị sập do lở đất tại thị trấn Atsuma. Ảnh: Kyodo
Người dân đứng trước ngôi nhà bị sập do lở đất tại thị trấn Atsuma. Ảnh: Kyodo

Trung tâm Khảo sát địa chất Mỹ ước tính tâm chấn ở độ sâu 37km về phía Đông Nam, cách thủ phủ Sapporo của tỉnh Hokkaido 68km. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết động đất xảy ra lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương), kéo theo nhiều cơn dư chấn, có đợt lên tới 5,4 độ Richter. Cơ quan này cảnh báo mực nước biển thay đổi nhẹ dọc vùng ven nhưng không có nguy cơ sóng thần. 

Tính đến chiều 6-9, chính quyền Hokkaido xác nhận 4 người đã thiệt mạng, hơn 290 người bị thương và 33 trường hợp bị mất tích sau trận động đất gây sạt lở và mất điện trên diện rộng. Có ít nhất 4 vụ lở đất, đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực sườn đồi thị trấn Atsuma miền Nam Hokkaido khiến cây cối tróc gốc, vùi lấp nhiều nhà cửa phụ cận. Lở đất cũng khiến đường sá bị hư hại nặng nề, chôn vùi nhiều phương tiện giao thông.

Hiện hòn đảo 5,3 triệu dân vẫn trong tình trạng mất điện khi công ty điện lực Hokkaido đóng khẩn cấp tất cả nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sau động đất. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết đảo Hokkaido đang dựa vào các nhà máy thủy điện và nhiệt điện nhỏ trong khi chờ sửa chữa nhà máy nhiệt điện than lớn nhất Tomato-Atsuma trong ít nhất một tuần sau vụ hỏa hoạn mới đây. Tình trạng mất điện khiến tất cả chuyến tàu trên đảo bị đình chỉ và sân bay chính New Chitose có thể không hoạt động ít nhất cho đến hôm nay.

Mất điện cũng dấy lên lo ngại tại nhà máy điện hạt nhân Tomari với 3 lò phản ứng vốn đóng cửa kể từ thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga trích báo cáo công ty điện lực Hokkaido cho biết hệ thống phát điện khẩn cấp đã được kích hoạt đảm bảo các thanh nhiên liệu được làm mát an toàn. 

Tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố chính phủ đã lập trung tâm chỉ huy phối hợp hoạt động cứu nạn, cứu trợ với mạng sống người dân là ưu tiên hàng đầu. Chính quyền cũng triển khai 25.000 nhân viên Lực lượng Phòng vệ theo yêu cầu của thống đốc Hokkaido.

Trận động đất tại Hokkaido nối tiếp sau “siêu bão” Jebi tấn công miền Tây Nhật Bản đầu tuần này. Trận bão kinh hoàng kể từ năm 1993 có sức gió lên tới 140km/h, giật mạnh 165km/h trước khi đổ bộ, tương đương siêu bão cấp 1 trên Đại Tây Dương. Cơn bão gây ra tình trạng lụt lội, sạt lở ở một số vùng. Chiếc tàu chở dầu dài 89m cũng bị gió lớn trong bão Jebi cuốn khỏi nơi neo đậu và đâm vào cây cầu nối sân bay Kansai với đất liền. Bão cũng làm ngập đường băng tại sân bay Kansai, khiến sân bay quan trọng thứ 2 nước này đóng cửa và hủy hàng trăm chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. 

Nằm trên “vòng lửa” Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% các trận động đất mạnh từ 6 độ Richter trở lên của thế giới. Năm 2011, nước này hứng chịu trận động đất 9 độ Richter mạnh nhất lịch sử, kéo theo các cơn sóng thần khổng lồ lan dọc bờ biển Thái Bình Dương, gây sự cố rò rỉ hạt nhân và khiến gần 20.000 người thiệt mạng. Ngày 1-9 vừa rồi cũng đánh dấu tưởng niệm 95 năm đại thảm họa động đất Kanto khiến hơn 140.000 người thiệt mạng.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết