02/09/2010 - 16:05

Nhật Bản: Khởi động chiến dịch tranh cử Chủ tịch DPJ

(TTXVN) - Sáng 1-9, chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền đã chính thức bắt đầu. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Chủ tịch DPJ sẽ diễn ra vào ngày 14-9 tới.

Cuộc đua tranh sẽ diễn ra giữa hai ứng viên là đương kim Thủ tướng, Chủ tịch DPJ Naoto Kan và cựu Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa. Trước đó, cả ông Kan và ông Ozawa đã chính thức tuyên bố ra tranh cử. Người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch DPJ sắp tới sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ông Kan hiện đang giành được sự ủng hộ của các thành viên DPJ nhiều hơn so với ông Ozawa. Nguyên nhân có thể là do công chúng đã quá mệt mỏi với sự thay đổi nhanh chóng người đứng đầu chính phủ, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng suy giảm kinh tế kéo dài và nhiều người không còn tin tưởng vào ông Ozawa sau khi ông bị phát hiện liên quan tới một số vụ bê bối quỹ chính trị.

Chia sẻ bài viết