02/07/2011 - 09:45

Nhật Bản dự kiến tiếp nhận mỗi năm 200 y tá Việt Nam

* Arabie Séoudite ngưng tiếp nhận lao động giúp việc nhà từ Indonesia và Philippines

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch tiếp nhận các y tá và hộ lý Việt Nam sang làm việc tại nước này, đồng thời mở rộng chương trình hiện chỉ áp dụng đối với các y tá và hộ lý đến từ Indonesia và Philippines. Theo dự kiến, Nhật Bản sẽ tiếp nhận mỗi năm khoảng 200 y tá và hộ lý Việt Nam. Nhóm y tá, hộ lý đầu tiên sẽ lên đường vào tài khóa 2013. Quyết định chính thức về việc tiếp nhận y tá và hộ lý Việt Nam có thể được đưa ra vào cuối tháng 9 tới, thời điểm hai nước tiến hành thương lượng sửa đổi hiệp định đối tác kinh tế song phương.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đất nước Mặt trời mọc sẽ thiếu 200.000 y tá và 1,27 triệu hộ lý vào năm 2025 trong bối cảnh dân số nước này đang lão hóa.

* Bộ Lao động Arabie Séoudite thông báo kể từ ngày 2-7, họ sẽ ngưng cấp hộ chiếu cho lao động giúp việc nhà đến từ Indonesia và Philippines với lý do hai nước này đặt ra nhiều điều kiện tuyển dụng.

Tuần trước, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kịch liệt lên án vụ Arabie Séoudite hành quyết một người giúp việc nhà Indonesia và cáo buộc Riyadh phá vỡ “qui tắc và cách cư xử” trong quan hệ quốc tế. Ruyati binti Sapubi, 54 tuổi, bị xử tử hôm 18-6 vì tội sát hại chủ nhà. Vụ việc căng thẳng đến nỗi đất nước vạn đảo còn triệu hồi đại sứ về nước, đồng thời thông báo ngưng đưa lao động sang Arabie Séoudite, nơi đang có hàng trăm nghìn người Indonesia làm khán hộ công và lao động phổ thông.

Giữa Arabie Séoudite và Philippines cũng nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến điều kiện làm việc của lao động Philippines tại quốc gia giàu dầu mỏ. Đầu năm nay, Manila yêu cầu Riyadh trả lương 400 USD/tháng cho lao động giúp việc nhà Philippines. Tuy nhiên, đề nghị trên bị khước từ và Arabie Séoudite chỉ trả mức lương cơ bản là 210 USD/tháng.

THANH TRÚC (Theo AFP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết