28/06/2016 - 21:13

Thốt Nốt

Nhân rộng các mô hình “làm theo” gương Bác

5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trên cơ sở các chuyên đề hằng năm, cấp ủy các cấp xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với từng loại hình cơ sở đảng, sát hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên và đặc điểm của nhân dân, theo ngành, nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, giới tính…Qua đó, có 100% tổ chức đảng và 98,5% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện làm theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng tích cực phát động đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạt trên 98%. Nhiều gương điển hình tiên tiến, những việc làm sáng tạo, những mô hình tiêu biểu xuất hiện trên các lĩnh vực. Hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở đã hoàn thành 679 mô hình dân vận khéo, trong đó có 65 mô hình được khen thưởng cấp quận, 24 mô hình khen cấp thành phố. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên đã vận động cất mới 940 căn, sửa chữa 137 căn nhà đại đoàn kết. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận xây dựng 17 mô hình "Cột mốc Trường Sa- Hoàng Sa" tại các trường học và cơ sở Đoàn; mô hình Cảnh sát giao thông trực quan trên tuyến Quốc lộ 91 của Đảng ủy Công an; mô hình nhà nhà treo ảnh Bác Hồ, Tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải của các cấp Hội Cựu Chiến binh quận...

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của quận Thốt Nốt được biểu dương, khen thưởng.

Song song đó, công tác biểu dương, khen thưởng được thực hiện đúng người, đúng việc, góp phần để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa ngày càng sâu rộng trong nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, toàn quận có 140 tập thể, 904 cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng (trong đó có 1 cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương, 8 tập thể và 13 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố…). Riêng tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 giai đoạn 2011-2016, Quận ủy Thốt Nốt đã tuyên dương 11 tập thể, 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Là một trong những cá nhân được tuyên dương tại hội nghị, ông Đặng Bá Dũng, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Hưng, chia sẻ: "Qua nghiên cứu, tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Bác, tôi đã cùng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo của phường phát động trong tín đồ học tập và làm theo gương Bác với nhiều nội dung phong phú, gần gũi, phù hợp với đời sống, như: sống có lý tưởng, vì nước, vì nhân dân, vì xã hội; cần, kiệm, có trách nhiệm với công việc; trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; đoàn kết, thân ái, tôn trọng luật pháp, kỷ cương… Nổi bật nhất là công tác vận động quần chúng nhân dân, tín đồ tham gia đóng góp vào các phong trào thiện nguyện xã hội". Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường đã phối hợp cùng địa phương bắc mới 5 cây cầu, tổng trị giá trên 600 triệu đồng, với trên 1.000 ngày công lao động; vận động mua 3 xe chuyển bệnh từ thiện, trên 550 triệu đồng; hằng năm, vận động hỗ trợ 15 bộ khung sườn nhà cho hộ nghèo, cấp phát trên 22 tấn gạo cho 200 lượt bà con có hoàn cảnh khó khăn vào những ngày lễ và rằm lớn…

Hay như lão nông Lê Ngọc Văn (ở khu vực Thới Bình, phường Thới Thuận) tuổi ngoài 80 nhưng vẫn hăng hái đi đầu trong các phong trào của địa phương, tích cực hỗ trợ, hiến đất xây dựng giao thông. Ông Văn bộc bạch: "Tôi quan niệm việc học tập và làm theo gương Bác chính là những việc làm thiết thực, nên tôi tích cực đóng góp xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương. Tôi còn vận động các hộ dân trên tuyến đóng góp sức người, sức của để cùng với Nhà nước thực hiện, góp phần xây dựng bộ mặt phường Thới Thuận thêm khang trang". Trước đây tuyến đường Ngã Cái (nhánh phải) lầy lội, bề ngang nhỏ hẹp, năm 2013, khi địa phương có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường (rộng 4m), ông Văn đã hiến phần đất chiều dài khoảng 20m, chiều rộng 1m.

Tại phường Tân Lộc, 5 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp. Trên cơ sở các chuyên đề được học tập, quán triệt, Đảng ủy phường đã vận dụng vào thực tế của địa phương để xây dựng thành các chuẩn mực chung của Đảng bộ phường. Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03, phường có 100% cán bộ, đảng viên và các cán bộ chưa là đảng viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực. Hằng tháng, hằng quý, các Chi bộ có theo dõi, đánh giá việc thực hiện "làm theo" của từng cá nhân. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức đều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường đạt danh hiệu 3 không và phường văn hóa nhiều năm liền; Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, trên lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn, có nhiều kết quả nổi bật. Các cấp, các ngành, đoàn thể phường đã vận động nhân dân và mạnh thường quân trong và ngoài phường thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến lộ nhánh, lộ liên khu vực với tổng chiều dài trên 36 km, xây mới và nâng cấp sửa chữa 51 cây cầu, với tổng kinh phí ước trên 16,4 tỉ đồng. Phường Tân Lộc được UBND quận Thốt Nốt tặng Giấy khen hạng Nhất về công tác xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015. Riêng công trình trải nhựa lộ trục chính (từ Bến phà đến Trụ sở UBND quận) dài 6,4 km, được đưa vào sử dụng trước thời hạn 1 năm, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo của phường.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 03 đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; các kế hoạch triển khai, phong trào được sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quận. Tuy nhiên, trong công tác triển khai, tuyên truyền, một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu sáng tạo, chưa thực sự phong phú, sức hút chưa cao. Công tác nắm bắt thông tin còn chậm, chưa kịp thời nhân rộng những mô hình, cách làm hay… Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn quận Thốt Nốt tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; trong đó, xác định nội dung tuyên truyền cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến kịp thời những gương điển hình tiêu biểu của cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết