22/06/2008 - 08:14

Cựu phát ngôn viên Tổng thống Mỹ McClellan :

Nhà Trắng lừa dối dư luận trong vụ tiết lộ danh tính điệp viên CIA

(TTXVN)- Trong buổi điều trần tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ngày 20-6, ông Scott McClellan, cựu phát ngôn viên của Tổng thống George Bush, tố cáo Nhà Trắng đã lừa dối dư luận trong vụ tiết lộ danh tính điệp viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Valerie Plame Wilson năm 2003 và vẫn đang tiếp tục dối trá.

Ông McClellan vạch rõ năm 2005, ông bị Nhà Trắng cấm thông tin về vụ xì-căng-đan này do quá trình điều tra đang diễn ra. Tuy nhiên, Tổng thống Bush lại chỉ thị cho ông nói với báo giới rằng hai nhân viên Nhà Trắng Karl Rove và Lewis Libby không liên quan tới vụ rò rỉ thông tin, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy cả hai nhân viên này đều liên quan tới vụ việc. Theo ông, ông Bush nên giải thích đầy đủ về những gì ông biết trong vụ tiết lộ danh tính điệp viên CIA và lý do ông phát động cuộc chiến tranh xâm lược Iraq. Ông McClellan nhận xét Nhà Trắng “chưa đủ ngay thẳng và thiếu trung thực” khi giải quyết vấn đề Iraq.

Rời Nhà Trắng năm 2006, ông McClellan mới đây đã cho xuất bản cuốn sách chỉ trích cách Nhà Trắng xử lý cuộc chiến Iraq và vụ tiết lộ thân phận điệp viên CIA trên. Trong vụ tiết lộ thân phận điệp viên CIA, Libby đã nhận mức án tù 2 năm rưỡi hồi tháng 7 năm ngoái, còn Karl Rove thoát tội.

Chia sẻ bài viết