05/03/2012 - 21:22

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Syrie

Quốc gia Liban đang chuẩn bị ứng phó với một làn sóng người tị nạn mới từ Syrie sau khi hơn 2.000 người được cho là sẽ tháo chạy sang nước này nhằm lánh nạn trước tình trạng bạo lực leo thang tại thành phố Homs của Syrie.

Các cuộc lánh nạn từ thành phố lớn thứ ba của Syrie đã tăng lên kể từ khi lực lượng trung thành với chính phủ đẩy lùi phe nổi dậy Quân đội Syrie Tự do (FSA) khỏi quận Baba Amr hôm 2-3. Hiện có rất ít thông tin về số phận hơn 20.000 người dân được cho là đang lánh nạn tại đây khi mà cuộc bao vây bắt đầu cách đây 4 tuần.

Các nhà hoạt động nhân đạo cho biết thêm người dân tại Baba Amr và các khu vực khác của thành phố Homs sẽ phải đối mặt với thảm họa nhân đạo. Điện, nước thông tin liên lạc đã bị cắt đứt và trong những ngày gần đây xuất hiện tuyết rơi và nhiệt độ lạnh giá hơn. Thực phẩm đang cạn dần trong khi người dân không thể ra đường.

THANH BÌNH (Theo Guardian, AP)

Chia sẻ bài viết