27/03/2025 - 18:29

Người Trung Quốc viết di chúc sớm 

Từ chỗ có suy nghĩ truyền thống cho rằng lập di chúc là điều cấm kỵ có liên hệ với cái chết hoặc điềm xui xẻo, hiện nay ngày càng nhiều người Trung Quốc chấp nhận lập di chúc sớm hơn để ngăn ngừa rủi ro tài chính và tranh chấp tài sản gia đình.

Ảnh: Sixth Tone

Theo báo cáo mới công bố từ Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc, tuổi trung bình của những người lập di chúc ở nước này đã giảm dần trong 12 năm qua, xuống còn 67,71 tuổi. Tính từ khi thành lập vào năm 2013 đến cuối năm 2024, trung tâm đã cung cấp dịch vụ tư vấn lập di chúc cho 572.141 người. Tổng cộng 357.512 di chúc đã được đăng ký và lưu trữ, trong đó 12.261 di chúc đã có hiệu lực.

Báo cáo còn cho biết phần lớn những người lập di chúc vào năm 2024 từ 60-70 tuổi, chiếm 52,9% tổng số di chúc. Đáng chú ý, những người trẻ tuổi hơn cũng ngày càng quan tâm đến việc này. Bằng chứng là số lượng người trưởng thành trẻ tuổi và người trung niên đăng ký lập di chúc tại trung tâm đã tăng ổn định trong giai đoạn 2017-2023, đạt 7.124 người vào năm 2023. Ở Trung Quốc, người từ 30-39 tuổi được coi là trưởng thành trẻ tuổi, trong khi từ 40- 49 tuổi được xem là trung niên.

Lý do chính khiến người Trung Quốc quyết định lập di chúc là tránh tranh chấp tài sản, đặc biệt là đối với những người tái hôn. Số lượng người tái hôn đăng ký lập di chúc tại trung tâm đã tăng đều đặn kể từ năm 2017, đạt 12.424 người tính đến năm ngoái. Trong số những người tái hôn lập di chúc, 40,25% cho biết mối quan tâm chính của họ là đảm bảo hỗ trợ tài chính cho cha mẹ, trong khi 28,24% tìm cách ngăn ngừa mất mát tài sản cá nhân.

ĐINH NHI (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết