16/06/2026 - 14:29

Người Mỹ nặng gánh vì học phí đại học 

Trong năm học 2026-2027, tổng học phí cùng phí sinh hoạt tại ít nhất 16 trường đại học danh tiếng ở Mỹ đã vượt ngưỡng 100.000 USD/năm và con số này theo dự đoán còn tiếp tục tăng lên.

Học phí tại HMC lên tới mức không tưởng. Ảnh: Harvey Mudd College

Đứng đầu danh sách các trường có học phí từ 6 con số trở lên là Đại học Harvey Mudd (HMC) với tổng số tiền một sinh viên phải chi hàng năm là 104.512 USD, bao gồm học phí, lệ phí, chi phí nhà ở, ăn uống cùng nhiều khoản khác. Cung cấp chương trình học tập đạt chuẩn của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trong 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), HMC nổi tiếng với chất lượng đầu ra xuất sắc, chương trình thực hành thực tế cao và mức thu nhập của cựu sinh viên thuộc tốp đầu nước Mỹ.

Xếp thứ hai là Đại học Duke (103.975 USD), kế đến là Đại học Chicago (103.821 USD). Một số trường như Georgetown, New York, Brown, Northwestern và Pepperdine có học phí trên 99.000 USD/năm.

Mặc dù sinh viên có thể được hỗ trợ tài chính với mức trợ cấp học bổng trung bình cho các hoàn cảnh khó khăn dao động từ 42.000-79.000 USD, thông tin này vẫn không khiến phụ huynh bớt lo. Nó cũng không xóa bỏ khoảng cách ngày càng lớn giữa các gia đình trong cách sử dụng công cụ hỗ trợ tài chính.

Theo tạp chí New York Magazine, chi phí học đại học ở Mỹ không ngừng tăng lên trong 40 năm qua. Vào giữa những năm 1960, Giáo sư kinh tế Richard Vedder cho biết khi bắt đầu giảng dạy tại Đại học Ohio, sinh viên chỉ phải trả 450 USD/năm (tương đương 4.000 USD ngày nay). Học phí bắt đầu tăng vọt khi các chương trình liên bang hỗ trợ sinh viên vay vốn được mở rộng.

Tính đến tháng 9-2023, khoảng 43 triệu người Mỹ đang gánh khoản nợ vay sinh viên liên bang lên tới hơn 1.600 tỉ USD, vượt qua 2 loại nợ tiêu dùng cá nhân là vay mua xe hơi và thẻ tín dụng.

Tương lai giáo dục đại học

Ngoài vấn đề học phí, các yếu tố nhân khẩu học như giảm tỷ lệ sinh đang định hình lại bối cảnh giáo dục đại học Mỹ với nhu cầu ngày càng hạn hẹp.

Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, số lượng sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học đã giảm 15% trong giai đoạn 2010-2021. Nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang năm 2024 ước tính có khoảng 60 cơ sở giáo dục đại học trong nước đóng cửa mỗi năm.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp trong số sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn tương đối thấp, nhưng tình trạng thiếu việc làm hiện đạt mức cao nhất trong 6 năm qua. Thêm vào đó, xu hướng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu định hình lại triển vọng việc làm, có thể làm phức tạp thêm quyết định của các gia đình về việc chọn trường đại học.

Các trường đại học hàng đầu của Anh tăng mạnh học phí đối với sinh viên quốc tế

Học phí dành cho sinh viên quốc tế tại các trường đại học hàng đầu của Anh đang có xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục đại học ngày càng phụ thuộc vào nguồn thu từ du học sinh để bù đắp khó khăn về tài chính. Kết quả phân tích do báo Financial Times (FT) công bố mới đây cho thấy học phí bậc đại học đối với sinh viên quốc tế tại các trường đại học hàng đầu của Anh dự kiến tăng khoảng 29% trong giai đoạn từ năm học 2024-2025 đến năm học 2028-2029, lên gần 34.700 bảng Anh/năm (46.400 USD/năm).

Đáng chú ý, một sinh viên quốc tế nhập học ngành y tại Đại học Cambridge từ mùa Thu năm nay sẽ phải chi trả tối thiểu 456.000 bảng Anh cho toàn bộ chương trình đào tạo kéo dài 6 năm. 

MAI QUYÊN (Theo Independent, admissionsangle)

Chia sẻ bài viết